Cần cẩu tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đổ trúng nhà dân

ANTĐ - Chiều nay (12-5), trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra một vụ TNLĐ nghiêm trọng, khi chiếc cần cẩu xây dựng tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội bất ngờ đổ vật vào một hiệu vàng bên đường. Vụ tai nạn đã làm ít nhất 3 người bị thương, trong đó có một thai phụ.

Cần cẩu tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đổ trúng nhà dân ảnh 1Hiện trường vụ cần cẩu đổ sập (Ảnh: Thuần Thư)

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo ANTĐ tường thuật lại sự việc: Khoảng 16h30 chiều nay 12-5, chiếc cần cẩu đang thi công trong công trường dự án đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội đã bất ngờ sụp đổ vào nhà dân, đoạn từ 359-361 đường Cầu Giấy.

Tay cẩu vật thẳng vào hiệu vàng số 359, gây hư hỏng nặng biển hiệu, nhựa kính vỡ vụn bắn tung tóe.

Trong quá trình đổ xuống, dây cáp cần cẩu đã mắc trúng 3 người đi đường, đang lưu thông trên 2 xe máy, làm tất cả ngã xuống đường. Nhiều người lưu thông phía sau bị một phen hoảng loạn, phanh xe dúi dụi để tránh tai nạn từ trên trời rơi xuống.

Ở chiếc xe máy đầu tiên (hiệu Honda SH Mode) có một người đàn ông chở phía sau một người phụ nữ mang bầu 8 tháng, trong khi người đàn ông chỉ bị xây xước nhẹ thì người phụ nữ phải đưa đi cấp cứu và kiểm tra tại bệnh viện. Nạn nhân thứ ba đi xe máy hiệu Honda Dream, cũng bị thương.

Cần cẩu tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đổ trúng nhà dân ảnh 2Toàn cảnh sự vụ nhìn từ trên cao (Ảnh: haiDT)

Lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường sở tại đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc tan tầm, khiến tuyến đường Cầu Giấy- Xuân Thủy (vốn đã hẹp do có hàng rào tôn lớn quây giữa lòng đường, phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội) tắc nghẽn.

Hay tin, ông Lê Huy Hoàng - Phó Trưởng ban QLDA đường sắt đô thị Hà Nội đã có mặt tại công trường, tham gia xử lý vụ tai nạn lao động. Một chiếc xe cẩu khác cũng được điều đến để nâng cần cầu bị nạn dậy.

Đến 17h30, điểm gãy của trụ cẩu đã được các công nhân sử dụng hàn hơi cắt đứt. Hiện đang tiếp tục cắt đoạn trụ cẩu đổ sập xuống căn nhà 359 Cầu Giấy.

Đến 18h, hiện trường đã được giải phóng. Lực lượng chức năng tập trung xem xét thiệt hại của các căn nhà bị cần cẩu đổ vào. Hướng đường về phía Cầu Giấy vẫn tiếp tục bị phong tỏa.

Một vài hình ảnh tại hiện trường vụ TLLĐ (Ảnh: OF):

Cần cẩu tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đổ trúng nhà dân ảnh 3

Chiếc cần cẩu đổ vật vào hiệu vàng số 359 Cầu GiấyCần cẩu tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đổ trúng nhà dân ảnh 4Ít nhất 3 người lưu thông bằng xe máy đã bị thương

Cần cẩu tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đổ trúng nhà dân ảnh 5

Cận cảnh cả chiếc cần cầu lớn phang trúng các cửa hiệu bên đường

Cần cẩu tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đổ trúng nhà dân ảnh 6
Cần cẩu tuyến metro Nhổn- Ga Hà Nội đổ trúng nhà dân ảnh 7Giao thông khu vực bị ách tắc cục bộ

Cũng trong sáng nay (12-5), trước cửa số nhà 341 đường Nguyễn Trãi (theo hướng từ Hà Đông về Ngã Tư Sở), một thanh xà beng từ công trình đường sắt trên cao đã bất ngờ rơi trúng cửa chiếc ôtô Honda Civic BKS: 30M-0070. Trước nữa, vào khoảng 18h30 tối 10-5, tại công trường thi công ga số 4 thuộc gói thầu CP02 Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội do nhà thầu Posco thi công, cả thanh dầm sắt dài hơn 10m, rộng khoảng 20cm, trọng lượng 630kg đã bị rơi từ chiếc cần cẩu đang thi công xuống đường. Rất may, cả hai vụ không gây ra thương vong về người.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn – Ga Hà Nội  là dự án trọng điểm của  thành phố Hà Nội nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống giao thông công cộng của Thủ đô, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018 và đưa vào vận hành năm 2019.  Tuyến đường sắt này có chiều dài 12,5km, bao gồm 8,5km đi trên cao từ Nhổn đến Kim Mã và 4km đi ngầm từ Kim Mã đến ga Hà Nội. Tuyến đường sắt có 8 ga trên cao, 4 ga ngầm và 1 khu depo tại Nhổn.