TP.Hồ Chí Minh:

Xóa sổ băng “quái xế” gây ra cả trăm vụ cướp giật táo tợn

ANTĐ - Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, vừa khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 băng nhóm "quái xế", gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ 7 nghi can để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản” gồm: Trương Đức Sang (tự Bét, SN 1988, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Lợi (SN 1994), Đoàn Trần Anh Tú (SN 1998), Nguyễn Vũ Trí Cường (SN 1996), Trần Minh Thiện, Trần Thanh Tùng và Lê Trần Trọng Đạo (đều SN 1996, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Công an đã giải tỏa 7 đối tượng khác để chờ làm rõ, xử lý và hiện đang mở rộng truy xét những đối tượng khác có liên quan.

Các đối tượng trong băng cướp giật chuyên nghiệp bị bắt giữ

Theo đó, giai đoạn đầu tháng 1/2015 tại quận Bình Thạnh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật. Nạn nhân điều khiển xe đi trên đường bị các đối tượng đi xe tốc độ cao ép sát giật tài sản rồi tẩu thoát, có những vụ nạn nhân bị cướp giật gây thương tích… Từ các vụ việc này, Công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, ban chuyên án đưa vào "tầm ngắm" 1 băng nhóm do đối tượng Lợi cầm đầu, tình nghi là gây ra các vụ cướp giật táo tợn. Băng nhóm này có “hang ổ” là nơi trú ngụ của đối tượng Sang, tại nhà không số, tố 113, khu phố 6, đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh. Đây cũng được xác định là băng nhóm chuyên đi "bão đêm", gây mất an ninh trật tự tại địa bàn quận Bình Thạnh.

Tài sản công an thu hồi được

Đeo bám ngày đêm với băng nhóm "quái xế" chuyên nghề cướp giật, trinh sát đã nắm rõ chân tướng các đối tượng và khi có đầy đủ bằng chứng, ban chuyên án quyết định cất lưới. Đêm 25/1, nhóm cướp trên giật được chiếc Iphone 6 của 1 du khách người Hàn Quốc đi bộ ở quận Bình Thạnh và bán được 7 triệu đồng. Khi bọn chúng tụ tập chia nhau thì bị trinh sát ập đến bắt giữ trọn "ổ".

14 đối tượng bị đưa về cơ quan công an làm việc. Nhưng qua sàng lọc, công an xác định có 7 đối tượng như nói trên dính đến băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp nên ra quyết định bắt giữ. Khám xét “hang ổ” của băng nhóm cũng là nơi trú ngụ của đối tượng Sang ở đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, công an thu giữ nhiều túi xách, điện thoại, giấy tờ mà chúng cướp giật được của nhiều người, cùng nhiều “lớp áo” xe gắn máy.

Nguyễn Thanh Lợi - kẻ cầm đầu băng nhóm cướp giật, vốn có 2 tiền án

Bước đầu Lợi và đồng bọn khai báo đã gây ra 14 vụ cướp giật trên địa bàn quận Bình Thạnh và công an chỉ mới xác định được nạn nhân của 7 vụ. Tuy nhiên hồ sơ trinh sát cho biết, mỗi ngày trung bình nhóm trên gây ra 1 – 2 vụ cướp giật. Như vậy 3 tháng hoạt động, chúng đã gây ra trên dưới 100 vụ.

Thiếu tá Đoàn thông tin thêm, băng nhóm do Lợi cầm đầu thường dùng xe gắn máy được đôn zên, xoáy nồng làm phương tiện gây án. Mỗi ngày gây án, chúng thay “lớp áo” mới cho xe, để tránh sự phát hiện của công an.

Nhiều "lớp áo" xe gắn máy được công an thu giữ tại "hang ổ" của băng nhóm cướp giật

Theo đó hàng đêm chúng kéo nhau di chuyển trên nhiều xe gắn máy, tụ họp cùng các nhóm khác đi “bão đêm” khắp các tuyến đường ở Bình Thạnh. Khi xác định con mồi thì có 2 – 5 đối tượng tách nhóm để đeo bám theo và lựa thời điểm thích hợp ép xe, giật tài sản của nạn nhân, rồi tẩu thoát bằng màn phóng tốc độ cao từ 80 – 100km/h.

Hiện ban chuyên án của Công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan đến băng nhóm nói trên.