Xô xát trên tàu biển Hàn Quốc, thuyền trưởng và máy trưởng thiệt mạng

(ANTĐ) - Chiều 8-3, Trung tá Phạm Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng cảng Hải Phòng thuộc bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã thông tin xung quanh vụ trọng án xảy ra trên tàu biển WVIVACE ( Hàn Quốc), khiến thuyền trưởng Hong Dong Kwon và máy trưởng Heo Seong Kyu, đều SN 1964 và mang quốc tịch Hàn Quốc thiệt mạng. Còn phó nhất Kim Wonil, SN 1984 và máy nhất Kang Chong Suk, SN 1966, đều mang quốc tịch Hàn Quốc bị thương.

Xô xát trên tàu biển Hàn Quốc, thuyền trưởng và máy trưởng thiệt mạng

(ANTĐ) - Chiều 8-3, Trung tá Phạm Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Biên phòng cảng Hải Phòng thuộc bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã thông tin xung quanh vụ trọng án xảy ra trên tàu biển WVIVACE ( Hàn Quốc), khiến thuyền trưởng Hong Dong Kwon và máy trưởng Heo Seong Kyu, đều SN 1964 và mang quốc tịch Hàn Quốc thiệt mạng. Còn phó nhất Kim Wonil, SN 1984 và máy nhất Kang Chong Suk, SN 1966, đều mang quốc tịch Hàn Quốc bị thương.

Trước đó, khoảng 4h ngày 7-3, biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng nhận thông báo của Cảng vụ Hải Phòng về việc tàu WVIVACE rời cảng Visakhapatra (ấn Độ) chở theo 6.450kg đậu khô neo đậu tại phao số 0 (khu vực vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng) đang chờ vào cảng Hải Phòng có thuyền viên chết và bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cảng Hải Phòng lại nhận được thông báo qua fax của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc về vụ xô xát trên tàu WVIVACE làm thuyền viên chết và bị thương… Trên tàu có 17 thuyền viên, trong đó có 8 người Hàn Quốc, 1 Indonesia, 1 Philippines và 7 Myanmar.

Đến 9h48, biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng cùng Đồn Biên phòng 38 và Cảng vụ Hải Phòng đã có mặt tại phao số 0 để làm các thủ tục cho tàu cập cảng cũng như các thủ tục pháp lý khác. Khi cơ quan chức năng tiếp cận tàu WVIVACE đã phát hiện máy trưởng Heo Seong Kyu bị chết trong tư thế nằm ngửa, cổ bị cắt đứt động mạch bên trái tại phòng máy trưởng. Còn lại phó nhất và máy nhất bị thương nhẹ.

Theo phản ánh của phó nhất: Giữa thuyền trưởng và một số thuyền viên trên tàu đã xảy ra xô xát, thuyền trưởng chính là hung thủ dẫn đến cái chết của vị máy trưởng. Sau khi sự việc xảy ra, thuyền trưởng đã bị các thủy thủ nhốt vào cabin…

Tuy nhiên, các thuyền viên mở cửa cabin theo yêu cầu của lực lượng chức năng thì phát hiện thuyền trưởng Hong Dong Kwon đã chết trong tư thế treo cổ!?

Đến 24h ngày 7-3, tàu WVIVACE đã cập cảng Hải Phòng. Được biết, sứ quán Hàn Quốc đã có công văn đề nghị đưa thi thể của thuyền trưởng và máy trưởng về Hàn Quốc để tiến hành điều tra làm rõ…                                 

NL