Xác định 5 đối tượng liên quan

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, chiến sỹ CSCĐ Phạm Tuấn Anh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép tại đường Trần Nhật Duật (đoạn dốc lên cầu Chương Dương) thuộc địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, lúc rạng sáng 11-11.

Vụ chống người thi hành công vụ tại đường Trần Nhật Duật:

Xác định 5 đối tượng liên quan

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, chiến sỹ CSCĐ Phạm Tuấn Anh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép tại đường Trần Nhật Duật (đoạn dốc lên cầu Chương Dương) thuộc địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, lúc rạng sáng 11-11.

Nguyễn Đức Hải
Nguyễn Đức Hải

Quá trình điều tra, đến ngày 19-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP phối hợp với CAQ Ba Đình, CAQ Hoàn Kiếm đã xác định 5 đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Đó là Nguyễn Đức Hải (SN 1988) trú ở tổ 12, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, có 1 tiền sự (cai nghiện bắt buộc, về địa phương ngày 21-9-2009); Nguyễn Bá Cường (SN 1994) có hộ khẩu thường trú ở Quảng Phú, Quảng Xương, Thanh Hóa, hiện lang thang; Lê Mạnh Hùng (SN 1994) trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên; Nguyễn Trần Kiên (SN 1992) trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và Đặng ánh Tuyết (SN 1994) trú ở Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành áp giải 4 đối tượng Cường, Hùng, Kiên, Tuyết về trụ sở, còn Nguyễn Đức Hải đang bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập và lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, bước đầu cơ quan công an xác định diễn biến vụ án như sau: Tối 10-11, Hải cùng Cường, Hùng, Kiên và Tuyết rủ nhau đi trên 2 xe máy từ Long Biên sang khu vực hồ Hoàn Kiếm chơi. Hải chở Hùng, Cường bằng xe máy Dream BKS: 29R3-9922; Kiên chở Tuyết bằng xe Dream khác.

Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Khi đi qua vườn hoa Cổ Tân, quận Hoàn Kiếm, thấy tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ gồm 4 đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Minh, Nguyễn Đức Tư đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, số đối tượng trên cho xe lạng lách, đánh võng, rú ga ầm ĩ trên đường và có lời lẽ chọc tức, lăng mạ các chiến sỹ CSCĐ. Thấy nhóm đối tượng trên vi phạm pháp luật, tổ công tác CSCĐ đã tiến hành truy đuổi nhằm đảm bảo TTATGT, ngăn chặn các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Phát hiện xe của Trung sỹ Phạm Tuấn Anh chở Thượng úy Vũ Tiến Dũng đuổi theo, Hải bảo Kiên đèo Tuyết chạy trước, còn Hải điều khiển xe máy chở Cường, Hùng đi phía sau lạng lách, chèn ép, cản đường dẫn đến làm đổ xe máy của Trung sỹ Phạm Tuấn Anh. Xe máy của Hải cũng bị đổ. Thấy đồng chí Phạm Tuấn Anh và đồng chí Vũ Tiến Dũng bị thương nặng, bọn chúng đã vứt lại chiếc xe máy Dream BKS: 29R3-9922 ở hiện trường rồi bỏ trốn.

Ngày 21-11, cơ quan CSĐT-CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án về hành vi chống người thi hành công vụ đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Hải. Các đối tượng Hùng, Tuyết, Kiên được cơ quan điều tra cho tại ngoại, gia đình bảo lãnh chờ xử lý sau. Riêng Nguyễn Bá Cường, CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với CAQ Long Biên làm các thủ tục để đưa vào Trường giáo dưỡng. Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra và ráo riết truy bắt đối tượng Nguyễn Đức Hải đang bỏ trốn.

Đề nghị nhân dân phát hiện thấy đối tượng Hải đang ẩn náu tại đâu, thông báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc điện thoại tới các số máy 38282062, 39396673, 0912097609 để cơ quan công an kịp thời bắt giữ đối tượng, xử lý nghiêm trước pháp luật.                                

Thu Ba