Vừa ra tù đã đi cướp

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đang tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Thành (SN 1989, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Vừa ra tù đã đi cướp ảnh 1

Đối tượng Lê Đức Thành sau khi bị bắt giữ

Trước đó, ngày 1-6, trong lúc lang thang tại chợ Long Biên (thuộc địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình) Lê Đức Thành giả vờ mượn chiếc điện thoại di động iPhone 4 của anh Nguyễn Văn Huy (SN 1980, quê Hưng Yên, làm nghề bốc vác ở chợ Long Biên) để gọi cho người thân. Khi anh Huy vừa đưa điện thoại cho Thành thì bị đối tượng dùng dao chọc tiết lợn đe dọa và cướp chiếc điện thoại trên rồi đem đi bán được 2,2 triệu đồng. Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 7-6, Thành lại đến chợ Long Biên và mượn điện thoại di động iPhone 3 của anh Phạm Đăng Trung (SN 1979, quê Phú Thọ, cũng là công nhân bốc vác), sau đó dùng con dao chọc tiết lợn đe dọa và cướp đi chiếc điện thoại trên. 

Thấy việc “mượn” điện thoại rồi dùng dao đe dọa cướp được của những công nhân làm nghề bốc vác thuê tại chợ Long Biên một cách dễ dàng, sáng 17-6, Thành tiếp tục dùng dao đe dọa rồi cướp chiếc điện thoại iPhone 4 cùng chiếc dây chuyền bạc của anh Vũ Đình Quảng ( SN 1979, quê Hưng Yên, làm nghề bốc vác thuê ở chợ Long Biên) đem bán lấy tiền ăn tiêu.

Sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, các trinh sát Đội CSHS - CAQ Ba Đình phối hợp với CAP Phúc Xá  xác minh đối tượng gây án. Khoảng 7h30 ngày 30-6, tổ công tác CAQ Ba Đình đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường Hồng Hà - Phúc Xá phát hiện một đối tượng lang thang và có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác kiểm tra hành chính và phát hiện Lê Đức Thành chính là đối tượng gây ra 3 vụ cướp nói trên. Qua kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện thu giữ trên tay Thành 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng.

Lê Đức Thành khai nhận, chất bột trắng là ma túy Thành vừa “xin” được từ một đối tượng lang thang khác về để sử dụng. Qua giám định cho thấy, chất bột trắng này là heroin có trọng lượng 0,089 gram. Tại cơ quan công an, Thành cũng khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp nói trên ở chợ Long Biên.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lê Đức Thành từng có 2 tiền án. Năm 2005, Thành bị TAND quận Hoàng Mai tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Năm 2012, đối tượng bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 32 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đến tháng 1-2015 hết hạn tù. Mặc dù đã có vợ và một con nhưng do không nghề nghiệp ổn định lại nghiện ma túy nặng, Thành giấu dao nhọn trong người đến chợ Long Biên để cướp tài sản của những công nhân bốc vác là người ngoại tỉnh… Vụ án đang được điều tra mở rộng.

(Tên bị hại đã được thay đổi)