Vừa mua xong ma túy, bị CSGT bắt tại trận

ANTĐ - Với những kinh nghiệm trong suốt quá trình chỉ huy tổ công tác 141 CATP Hà Nội, Thượng úy Đinh Tiến Vũ - Đội phó Đội CSGT số 3, đã nhanh chóng phát hiện, khống chế, bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy hoạt động trên đường phố.

Sáng nay 16-4, Thượng úy Đinh Tiến Vũ cho biết, Đội CSGT số 3 vừa chuyển hai đối tượng Phùng Đông Tiến (SN 1992) và Phùng Đoài Việt (SN 1990) đều trú tại Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội, cùng tang vật gồm xe máy, ma túy đá đến CAQ Đống Đa, để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Gói ma túy do hai đối tượng vừa mua xong đã bị CSGT phát hiện, thu giữ

Trước đó, Thượng úy Đinh Tiến Vũ cùng Trung tá Chu Văn Sỹ - Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, CATP Hà Nội, trong khi đi kiểm tra công tác chỉ huy điều khiển giao thông, chống ùn tắc giờ cao điểm tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 29-S5-1171 có dấu hiệu nghi vấn sử dụng BKS không do cơ quan có thẩm quyền cấp, đã nhanh chóng yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lái xe khai là Phùng Đông Tiến. Người ngồi sau là Phùng Đoàn Việt.

Đối tượng Việt dù cố chạy trốn song không thoát khỏi CSGT

Trong quá trình kiểm tra, Việt có hành vi chống đối và bỏ chạy. Thượng úy Đinh Tiến Vũ đã đuổi theo và khống chế được đối tượng, đồng thời phát hiện trong áo ngực của Việt có cất giấu 1 túi nilon chứa những hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy "đá".

Qua đấu tranh tại chỗ, đối tượng Việt khai số tinh thể màu trắng trên là ma túy "đá" vừa mới mua trong ngõ Văn Chương với giá 2.500.000 đồng. Chiếc xe máy hai đối tượng khai nhận đi mượn, song không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của phương tiện.

Cả hai đối tượng là anh em cùng quê

Thượng úy Đinh Tiến Vũ hiện đang chỉ huy một tổ công tác liên quân 141 của CATP Hà Nội. Những kinh nghiệm trong quá trình chỉ huy 141 đã giúp cho người đội phó nhanh chóng "điểm huyệt" được đối tượng vi phạm trên đường phố.

Vụ việc hiện vẫn đang được CAQ Đống Đa tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý.