TP.HCM

Vụ trộm đột nhập siêu thị Maximark: Triệu tập đội bảo vệ

ANTĐ - Nhóm bảo vệ vòng trong, vòng ngoài lên đến gần chục người  nhưng băng “siêu trộm” đột nhập vào hàng loạt tiệm vàng, chi nhánh ngân hàng ở siêu thị mà không ai hay biết gì.

Liên quan đến vụ “Băng siêu trộm đột nhập hàng loạt tiệm vàng, chi nhánh ngân hàng” xảy ra rạng sáng 15/10 tại siêu thị Maximark Cộng Hoà (đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) như ANTĐ online đã thông tin, diễn biến mới nhất Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Công an TP.HCM  đã triệu tập nhóm bảo vệ trực tại siêu thị đêm 14, rạng sáng 15/10.

Vị trí cửa cuốn, nghi vấn là nơi mà băng nhóm siêu trộm đột nhập
vào siêu thị Maximark Cộng Hoà

Được biết nhóm bảo vệ trên là của công ty dịch vụ bảo vệ Phúc Nguyên (trụ sở quận 12, TP.HCM). Theo đó trong ca trực đêm 14, rạng sáng 15/10 có 7 bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, tại các cửa ra vào siêu thị; ngoài ra có 1 bảo vệ nội bộ và 1 nhân viên kỹ thuật.

Tuy nhiên trong đêm và đến sáng 15/10 toàn bộ đội bảo vệ này không nghe thấy động tĩnh gì nghi vấn. Đến 6h sáng 15/10 khi mở cửa cho lao công vào làm vệ sinh trong siêu thị thì mới phát hiện có dấu hiệu của trộm đột nhập, rồi sau đó gọi điện báo công an.

Đến nay công an có thu giữ nhiều đoạn clip do hệ thống camera an ninh đặt ở nhiều góc khác nhau trong siêu thị, được cho là đã ghi nhận lại nhân dạng cũng như chiêu thức gây án của nhóm siêu trộm. Nhóm siêu trộm được xác định là mang nhiều dụng cụ hành nghề chuyên nghiệp, có tổ chức hẳn hoi như: mang bình hàn gió đá, kìm cộng lực, búa…

Bảo vệ làm nhiệm vụ tại siêu thị Maximark Cộng Hoà ngày 16/10

Ông Ngô Văn Dũng (SN 1968), là đội trưởng phụ trách bảo vệ tại siêu thị Maximark chỉ về địa điểm nghi vấn mà nhóm siêu trộm đột nhập là cửa cuốn của cửa hàng trưng bày sản phẩm của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Đại Thành. Nơi này nằm sát chi nhánh của ngân hàng BIDV.

Khi khám nghiệm công an đã tập trung vào vị trì này. Công an cũng ghi nhận những dấu vết mà nghi vấn là do băng “siêu trộm” lưu lại khi đột nhập vào và trở ra bằng đường này.

Đến nay phía ngân hàng ACB, BIDV và cửa hàng kinh doanh của công ty PNJ xác nhận, trộm có xâm phạm két sắt của những nơi này nhưng không lấy đi được tài sản gì, chỉ gây xáo trộm giấy tờ.

Còn tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc của SJC Minh Khai được cho là két sắt bị phá bung, băng siêu trộm lấy đi nhiều nữ trang vàng bạc và tiền mặt. Nhưng phía công ty TNHH một thành viên kinh doanh vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (là chủ quản của cửa hàng SJC Minh Khai) chưa đưa ra tổng giá trị tại sản bị thiệt hại.