Vì một Đại lễ an ninh, an toàn

(ANTĐ) - Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo với đủ các sắc màu soi rọi xuống mặt nước hồ Gươm xanh ngắt, một tổ công tác thuộc Đại đội 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (TL - HN) ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Tuy công việc rất bận rộn nhưng ai cũng thấy vui vì được đóng góp cho ngày vui chung.

Vì một Đại lễ an ninh, an toàn

(ANTĐ) - Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo với đủ các sắc màu soi rọi xuống mặt nước hồ Gươm xanh ngắt, một tổ công tác thuộc Đại đội 5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (TL - HN) ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Tuy công việc rất bận rộn nhưng ai cũng thấy vui vì được đóng góp cho ngày vui chung.

Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội giữ gìn ANTT tại hồ Hoàn Kiếm
Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội giữ gìn ANTT tại hồ Hoàn Kiếm

Trung tá Nguyễn Thế Hùng, Đại đội trưởng Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội, tay cầm bộ đàm đang chỉ huy CBCS trong đơn vị làm nhiệm vụ cho biết: “Anh em Đại đội 5 vừa thực hiện công tác bảo vệ cuộc tổng duyệt Đêm hội Văn hóa nghệ thuật kỷ niệm Đại lễ 1000 năm TL - HN ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xong, lại quay về đây tập trung bảo vệ khu vực hồ Gươm. Từ hôm nay đến hết dịp Đại lễ, chúng tôi còn thực hiện nhiều lượt công tác như vậy”.

Tại khu vực đường Hoàng Diệu, Trung tá Nguyễn Văn Giang, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm (CSCĐĐN), Trung đoàn CSCĐ cho biết: “Trong ngày hôm nay, Đại đội CSCĐĐN đã thực hiện nhiều phương án bảo vệ các hoạt động của Đại lễ 1000 năm TL - HN. Buổi sáng bảo vệ Lễ hội thả diều truyền thống tại khu vực Mỹ Đình, khánh thành một Trung tâm Thể thao ở đường Phạm Hùng, khai mạc Triển lãm những Thành tựu kinh tế của Việt Nam ở Trung tâm Hội trợ Triển lãm Giảng Võ và quan trọng nhất là bảo vệ cuộc tổng duyệt Đêm hội Văn hóa Nghệ thuật kỷ niệm Đại lễ 1000 năm TL - HN tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ thông tin: “CBCS Trung đoàn CSCĐ đã ứng trực 100% quân số từ trước hôm khai mạc Đại lễ 1000 năm TL - HN, đảm bảo khi có nhiệm vụ đột xuất Giám đốc CATP giao là sẵn sàng lên đường thực thi”. Từ hôm khai mạc Đại lễ đến nay, Trung đoàn CSCĐ đã thực hiện hàng chục phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của Đại lễ 1000 năm TL - HN.

Song song với những nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT chung tại các địa điểm tổ chức các sự kiện, lực lượng CSCĐ còn thực thi nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Giám đốc CATP giao là bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế tham dự Đại lễ. Tính đến thời điểm này, mọi nhiệm vụ cấp trên giao đều được Trung đoàn CSCĐ thực hiện nghiêm túc và không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, Trung đoàn CSCĐ đã chủ động khảo sát toàn bộ tất cả các địa bàn, vị trí được phân công bảo vệ ngay từ trước khi khai mạc Đại lễ. Trên cơ sở đó bố trí lực lượng phù hợp với công tác và thường xuyên tổ chức kiểm tra an ninh, tập trung phát hiện các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất dễ cháy, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ để phòng ngừa các hoạt động phạm tội gây ảnh hưởng đến Đại lễ”.

Hồng Tuấn - Hà Trung