Ứng dụng công nghệ để cải cách hành chính

(ANTĐ) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác cải cách hành chính ở quận Thanh Xuân tính đến nay được hơn 3 năm và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Với quan điểm vừa làm, vừa học, từng CBCS Công an quận Thanh Xuân đã vượt mọi khó khăn để hoàn thiện cho mình những kiến thức về CNTT. Ngoài sự tiếp thu kiến thức bồi dưỡng trong các lớp học, nhiều CBCS đã say mê nghiên cứu, thực hành và tự học thêm để biết sử dụng máy tính phục vụ tốt công tác quản lý hành chính về nhân, hộ khẩu, quản lý đối tượng trên mạng.

Công an quận Thanh Xuân

Ứng dụng công nghệ để cải cách hành chính

(ANTĐ) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác cải cách hành chính ở quận Thanh Xuân tính đến nay được hơn 3 năm và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Với quan điểm vừa làm, vừa học, từng CBCS Công an quận Thanh Xuân đã vượt mọi khó khăn để hoàn thiện cho mình những kiến thức về CNTT. Ngoài sự tiếp thu kiến thức bồi dưỡng trong các lớp học, nhiều CBCS đã say mê nghiên cứu, thực hành và tự học thêm để biết sử dụng máy tính phục vụ tốt công tác quản lý hành chính về nhân, hộ khẩu, quản lý đối tượng trên mạng.

Sử dụng máy vi tính phục vụ công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý đối tượng trên mạng

Sử dụng máy vi tính phục vụ công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý đối tượng trên mạng

Hiện tại, kho dữ liệu về CNTT quản lý tàng thư hộ khẩu của Công an quận Thanh Xuân có hơn 30.000 thông tin về hộ khẩu, nhân khẩu. Đây là bước đột phá mang tính chiến lược, giúp cho CBCS Công an quận Thanh Xuân thực hiện công tác quản lý nhân, hộ khẩu tốt hơn, thay vì công tác quản lý phích hộ theo phương pháp thủ công như trước đây rất tốn thời gian và công sức. Trong thời điểm hiện tại, Công an quận Thanh Xuân đã duy trì thường xuyên bổ sung cập nhật những biến động vào 2 kho dữ liệu quản lý dân cư và quản lý đối tượng, phục vụ có hiệu quả việc khai thác thông tin về quản lý nhân, hộ khẩu. Tính đến nay, trong hệ thống máy tính của Công an quận Thanh Xuân cho tới các phường đã nhập dữ liệu quản lý dân cư và quản lý đối tượng để quản lý, khai thác và sử dụng được 44.258 hộ với 174.729 nhân khẩu.

Theo Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, việc ứng dụng CNTT vào công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư, quản lý đối tượng đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng CSKV trong việc thực hiện các mặt công tác cơ bản, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhân, hộ khẩu và quản lý đối tượng. Mặt khác, cung cấp đầy đủ và chính xác các số liệu về nhân, hộ khẩu phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác nghiệp vụ của ngành công an.

Hà Trang