Tuổi trung niên vẫn liều lao thẳng xe vào CSGT vì mang ma túy

ANTĐ - Phát hiện CSGT làm nhiệm vụ ở ngay ngã tư, hai nam trung niên mang ma túy đã tăng ga lao thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã kịp thời bắt giữ.

Chiều nay 28-5, Trung tá Nguyễn Đức Thịnh-Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Tổ công tác của đơn vị vừa bắt giữ và bàn giao hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy đến CAP Trần Phú, Q. Hoàng Mai để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng Hùng và Tường bị lực lượng công an bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 26-5, tổ công tác của Đội CSGT số 14 gồm Trung úy Trần Mạnh Quyết, Thiếu úy Nguyễn Tuấn Linh do Thượng úy Nguyễn Tuấn Hưng chỉ huy làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo ATGT tại khu vực đèn giao thông Pháp Vân-Giải Phóng, phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Atila BKS 29P6-1457 không đội mũ bảo hiểm, lưu thông từ Pháp Vân về Ngọc Hồi, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. 

Phớt lờ yêu cầu kiểm tra của CSGT, hai người đàn ông này đã tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác để hòng bỏ chạy thoát thân. 

Tránh cú đâm trực diện của hai đối tượng, Trung úy Trần Mạnh Quyết và tổ công tác đã nhanh chóng dùng mô tô chuyên dụng đuổi theo chặn giữ. Cùng lúc này, tổ công tác của CAP Trần Phú, Hoàng Mai cũng làm nhiệm vụ ở gần, phối hợp với CSGT đuổi theo hai đối tượng. 

Sau chừng 10 phút truy đuổi, chiếc xe của hai đối tượng đã bị CSGT ép sát vào lề đường. Hai đối tượng định nhảy khỏi xe bỏ chạy sang đường song đã bị lực lượng công an quật ngã.

Qua kiểm tra, tổ công tác hát hiện trên người hai đối tượng có 1 gói bạc bên trong chứa chất bột màu trắng được xác định là ma túy. 

Đấu tranh khai thác nóng, đối tượng điều khiển xe được làm rõ là Đỗ Văn Hùng (SN 1965) quê ở Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định và người ngồi sau là Đỗ Mạnh Tường (SN 1975) quê ở Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định. Cả hai khai nhận ban đầu đi mua ma túy về sử dụng. Trên đường đi về đã bị CSGT dừng xe kiểm tra nên tăng ga bỏ chạy nhưng vẫn bị bắt giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung úy Trân Mạnh Quyết và đồng đội phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật. Trước đó, Trung úy Trần Mạnh Quyết cùng các tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, hàng lậu, cứu giúp người già, trẻ em đi lạc trên phố...

Hiện vụ việc đang được CAP Trần Phú, Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng.