Triệt phá 113 ổ nhóm tội phạm

(ANTĐ) - Do làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nên trong tháng 7-2009, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội đã giảm 9,3 %.

Triệt phá 113 ổ nhóm tội phạm

(ANTĐ) - Do làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nên trong tháng 7-2009, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội đã giảm 9,3 %.

Lực lượng Công an các quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội đã tăng cường triển khai lực lượng, tập trung đấu tranh, điều tra khám phá 113 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt 305 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 76 đối tượng có lệnh truy nã...

Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đang lấy lời khai của đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của khách tại siêu thị Metro. (Ảnh có tính minh họa).
Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đang lấy lời khai của đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của khách tại siêu thị Metro. (Ảnh có tính minh họa). 

Ngoài ra còn khám phá 357 vụ án hình sự, bắt 527 đối tượng, tỷ lệ khám phá đạt gần 75%, trong đó đã khám phá 23 vụ trọng án, bắt 38 đối tượng, đạt tỷ lệ 92%.

Số vụ phạm pháp hình sự tuy giảm, nhưng hoạt động của tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là các đối tượng côn đồ, chống người thi hành công vụ như vụ đối tượng đâm chết một thanh tra giao thông tại đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì. Vụ  một lái xe buýt bị đâm trọng thương tại địa bàn huyện Từ Liêm; hay một số đối tượng đã vi phạm Luật giao thông còn lao xe lao vào CSGT đang làm nhiệm vụ...

Đặc biệt, đã xuất hiện thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm đó là thủ đoạn tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa trên mạng Interne.

Quốc Đô