Tổ công tác Y9/141 liên tiếp khám phá các thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi

ANTĐ - Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi…

Cụ thể, vào khoảng 20h tối 27-6, tổ công tác Y9/141 – Công an thành phố Hà Nội do Đại úy Nguyễn Hồng Thanh chỉ huy phát hiện một nam thanh niên đi trên chiếc xe máy nhãn hiệu Wave không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Ngay khi thấy lực lượng công an ra hiệu dừng xe, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Ngay lập tức tổ công tác đuổi theo, chặn giữ và kịp thời áp sát, khống chế được đối tượng.

Sau khi dẫn giải đối tượng về chốt kiểm tra, đối tượng bắt đầu run rẩy, lo sợ. Thấy đối tượng có dấu hiệu, hành vi bất thường, với con mắt nghiệp vụ cao, các trinh sát hình sự đã kiểm tra kỹ và yêu cầu đối tượng buông ống tay áo xuống.

Khi giũ ống tay áo đối tượng ra, tổ công tác 141 phát hiện 1 túi nilon bên trong chứa các tinh thể nghi là ma túy đá.

Trước tang chứng không thể chối cãi, đối tượng thành khẩn khai tên là Nguyễn Đức Minh, SN 1983, trú ở Tổ 17A - Khương Trung - Thanh Xuân – Hà Nội. Gói nilon kia là ma túy đá, Minh mua về để sử dụng. Còn về chiếc xe không biển kiểm soát, tổ công tác thấy nghi vấn nên đã tiến hành xác minh nóng số khung và số máy. Kết quả cho thấy số máy và số khung của xe đối tượng lại là của 2 chiếc xe khác nhau.

Qua đấu tranh khai thác, Minh cho biết chiếc xe wave này đi mượn nên không rõ nguồn gốc. Đối tượng này cũng đã có 2 tiền án về ma túy.

Trước đó, tối 26-6, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận, tổ công tác Y9/141 – Công an thành phố Hà Nội, phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Vừa thấy lực lượng công an, hai đối tượng vội quay đầu xe bỏ chạy. Tổ công tác lập tức đuổi theo, truy bắt và kịp thời áp sát, đưa hai đối tượng về chốt kiểm tra.

Tại chốt, hai đối tượng khai tên là Đặng Quốc Toàn, SN 1962, trú ở Số 13 - Hàng Bún - Ba Đình – Hà Nội và Ngô Hải Nam, SN 1971, trú ở Khu Tập Thể Nam Đồng - Đống Đa – Hà Nội. Toàn đã có 2 tiền án về tội Tàng Trữ trái phép ma tuý, từng bị phạt tù 3 năm và mới ra tù được 3 tháng.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người Toàn có một bao thuốc lá bên trong có 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy còn Nam giấu 1 túi màu xanh nghi là heroin trong bít tất.

Trong quá trình kiểm tra, Nam cố tình vứt chiếc tất ra ngoài nhằm phi tang nhưng không thoát được con mắt nghiệp vụ của các trinh sát.

Sau khi tổ công tác nhặt hết tang chứng trước mặt hai đối tượng, Toàn và Nam mới chịu thừa nhận hành vi của mình và khai vừa mua số ma túy đá cùng heroin trên với giá 500 nghìn ở Kim Liên hôm 25-6, chưa kịp mang về sử dụng thì bị tổ công tác bắt giữ.

Hiện cả hai vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

 Hai đối tượng Nam, Toàn cùng tang vật

Tổ công tác Y9/141 liên tiếp khám phá các thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi ảnh 4                                 Đối tượng Nguyễn Đức Minh khi bị phát hiện