Tin "quân nhân Mỹ", một phụ nữ Việt Nam bị lừa 24.000 USD

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã điều tra làm rõ đối tượng Osamijje Anthony Akin (SN 1971, quốc tịch Nigeria) giả là quân nhân Mỹ đóng quân tại Afganistan lừa đảo chiếm đoạt tài sản (24.000 USD) của chị N.B.N. ở Thanh Trì, Hà Nội.

Đội Thương mại Điện tử, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.Hà Nội cho biết vào cuối năm 2013 đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N.B.N, sinh năm 1967, tại Thanh Trì, Hà Nội trình báo về việc bị lừa đảo trên mạng internet thông qua Skype (phần mềm nhắn tin, gọi điện miễn phí trên internet) và Gmail (hòm thư điện tử).

Cụ thể vào khoảng cuối 6-2013, chị N. làm quen với một người tự xưng là Anderson Miller, trú tại Kabul – Afganistan, là quân nhân phục vụ cho quân đội Mỹ, hai người đã trao đổi qua internet nhiều lần. Sau khi làm quen, người này mời chị N. mua một món quà trị giá 900.000 USD và chị N. chỉ phải trả món tiền 24.000 USD. Ngay sau khi chị N. chuyển số tiền 24.000 USD qua tài khoản Ngân hàng Techcombank cho đối tượng thì đối tượng ngắt liên lạc.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội thương mại điện tử - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và đội 10 Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội đã điều tra làm rõ đối tượng Anderson Miller chính là  Osamijje Anthony Akin (SN 1971, quốc tịch Nigeria) giả là quân nhân Mỹ đóng quân tại Afganistan để chiếm đoạt tài sản (24.000USD) của chị N.B.N.

Sau khi chứng minh làm rõ hành vi phạm tội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can Osamijje Anthony Akin về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b BLHS).