Thu hơn 100kg trân châu, bột nấu thạch không rõ nguồn gốc 

(ANTĐ) - Ngày 19-8, chỉ huy Đội Chống buôn lậu - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Đội QLTT số 2, phát hiện, xử lý 2 trường hợp kinh doanh trân châu, bột nấu thạch không rõ nguồn gốc tại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua.

Thu hơn 100kg trân châu, bột nấu thạch không rõ nguồn gốc 

(ANTĐ) - Ngày 19-8, chỉ huy Đội Chống buôn lậu - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Đội QLTT số 2, phát hiện, xử lý 2 trường hợp kinh doanh trân châu, bột nấu thạch không rõ nguồn gốc tại chợ Đồng Xuân - Bắc Qua.

Cán bộ chức năng kiểm đếm số hàng vi phạm - phần lớn các sản phẩm đều không có nhãn mác
Cán bộ chức năng kiểm đếm số hàng vi phạm - phần lớn các sản phẩm đều không có nhãn mác

2 trường hợp vi phạm kinh doanh bị phát hiện là ki-ốt “Thái Huyền” và ki-ốt “Kim Đính”. Thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành lập biên bản thu giữ của 2 ki-ốt này hơn 100kg các loại hạt trân châu, bột trân châu, bột vị hoa quả, bột nấu thạch... Chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, cũng như giấy tờ đảm bảo yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều nguyên liệu đựng trong các túi không có nhãn mác, và chỉ được dùng bút dạ ghi trên vỏ bao bì như hương xoài, khoai môn, sô-cô-la…

Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ hàng cho biết số hàng trên được mua... trôi nổi trên thị trường để bán lẻ cho các cửa hàng kinh doanh giải khát trà sữa, chè… Vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

M.Hà