Thông tin vê vụ nhóm 9X dùng bình xịt hơi cay đi cướp

(ANTĐ) - CAH Đông Anh cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Cường (SN 1991, trú tại Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội – đối tượng cầm đầu ổ nhóm 9X chuyên dùng bình xịt hơi cay đi cướp tài sản trên địa bàn.

Thông tin vê vụ nhóm 9X dùng bình xịt hơi cay đi cướp

* Truy nã đối tượng cầm đầu

(ANTĐ) - CAH Đông Anh cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Cường (SN 1991, trú tại Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội – đối tượng cầm đầu ổ nhóm 9X chuyên dùng bình xịt hơi cay đi cướp tài sản trên địa bàn.

Bình xịt cay - một trong những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị cấm sử dụng
Bình xịt cay - một trong những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ bị cấm sử dụng

Như ANTĐ đã đưa tin, Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CAH Đông Anh đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội điều tra làm rõ một ở nhóm gồm 3 đối tượng chuyên dùng bình xịt hơi cay đi cướp tài sản. Cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng trong ở nhóm gồm: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992) và Cao Quang Trung (SN 1991), đều ở Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

Đối tượng cầm đầu nhóm cướp là Nguyễn Đức Cường (SN 1991, trú tại Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) đang bỏ trốn và đã bị CAH Đông Anh ra quyết định truy nã toàn quốc. Ngoài ra cơ quan công an còn làm rõ hành vi không tố giác tội phạm của Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1991, ở Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu CAH Đông Anh đã làm rõ ổ nhóm trên gây ra 7 vụ cướp tài sản, chủ yếu là xe máy của người đi đường trên địa bàn huyện Đông Anh. Điển hình là lúc 21h ngày 31-7, các đối tượng đi trên đường liên xã thuộc địa phận xã Liên Hà, Đông Anh phát hiện 1 phụ nữ đi xe máy một mình liền vọt lên dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt làm người phụ nữ bị ngã. Sau đó các đối tượng đã cướp chiếc xe máy BKS 29Z7-0987 rồi bỏ chạy. Bị hại là chị Trần Thị Lương (SN 1987, trú tại Cổ Miếu, Thụy Lâm, Đông Anh) bị thương tích nhẹ.

Ngoài ra, các đối tượng bị bắt còn khai nhận dùng bình xịt hơi cay gây ra 4 vụ cướp tài sản khác. Cụ thể: Lúc 23h00, ngày 16-7-2009, tại đường liên xã Dục Tú - Vân Hà thuộc thôn Đình Tràng, Dục Tú, Đông Anh đã cướp tiền của một phụ nữ khoảng 20-22 tuổi mặc quần áo ngủ, đi xe đạp mini có giỏ.

Đặc biệt, chỉ trong buổi tối ngày 12-7-2009, các đối tượng đã gây ra 3 vụ cướp tài sản. Lúc 21h30 các đối tượng đã cướp 01 điện thoại Nokia 1200 màu xanh của 1 nam thanh niên đang ngồi tâm sự với bạn gái trên xe máy nhãn hiệu DreamII tại tuyến đường đê thuộc thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. Lúc 22h00 các đối tượng đã cướp tài sản của 1 đôi nam nữ đang ngồi tâm tâm sự trên xe máy hiệu HONDA SCR màu trắng tại khu vực vỉa hè đường khu công nghiệp Nguyên Khê, thuộc thôn Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh.

Lúc 23h30 cùng ngày, các đối tượng đã cướp 01 điện thoại Nokia 1200 màu xanh của 1 nam giới khoảng 40 - 42 tuổi mặc quần áo cộc, đi dép tổ ong màu trắng dắt xe đạp trên tuyến đường liên xã Thuy Lâm- Xuân Nộn thuộc cánh đồng thôn Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội.

Đề nghị ai là bị hại trong 4 vụ án nêu liên hệ với đồng chí Hoàng Trung Thông - Cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Đông Anh, ĐT: 04.3883.3618; 04.3990.9358 hoặc 0902.220.819 để cung cấp thông tin. CAH Đông Anh đề nghị Nguyễn Đức Cường (SN 1991, trú tại Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) đang ở đâu đến cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được nhận khoan hồng của pháp luật; đồng thời, ai biết Nguyễn Đức Cường ở đâu thông báo cho cơ quan công an để bắt giữ.

Hải Đăng