Thêm một đàn em của Ngọc “xa lộ” sa lưới

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ án bắt giữ người trái pháp luật do Tạ Hồng Ngọc, tức Ngọc “xa lộ”, SN 1957, trú tại ngõ Tân Lạc, phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cầm đầu, ngày 6-7-2007, CAP Đội Cấn, quận Ba Đình đã bắt giữ Nguyễn Bá Hưng, SN 1986, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, một trong những tay chân thân cận của Ngọc “xa lộ”.

Thêm một đàn em của Ngọc “xa lộ” sa lưới

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ án bắt giữ người trái pháp luật do Tạ Hồng Ngọc, tức Ngọc “xa lộ”, SN 1957, trú tại ngõ Tân Lạc, phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cầm đầu, ngày 6-7-2007, CAP Đội Cấn, quận Ba Đình đã bắt giữ Nguyễn Bá Hưng, SN 1986, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, một trong những tay chân thân cận của Ngọc “xa lộ”.

Đối tượng Nguyễn Bá Hưng
 Đối tượng Nguyễn Bá Hưng

Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa, đầu tháng 6-2006, Ngọc “xa lộ” đã chỉ đạo đàn em, trong đó có Nguyễn Bá Hưng gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật tại một quán gội đầu thư giãn ở phố Lê Đại Hành. Sau khi cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội làm rõ vụ án, Ngọc “xa lộ” bị bắt và Nguyễn Bá Hưng đã bỏ trốn.

Ngày 6-7-2007, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Bá Hưng khi y đang lang thang tại khu vực phố Đội Cấn. Theo nguồn tin từ Văn phòng CSĐT - CATP Hà Nội, mới đây Ngọc “xa  lộ” và đồng bọn bị khởi tố thêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản của một người có nhu cầu mua bán nhà đất. Các hành vi vi phạm pháp luật của Ngọc “xa lộ” và đồng bọn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Trang Vi