Thêm "lỗ hổng" về ý thức

(ANTĐ) - Bằng sự mưu trí của một người dân và sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an, 4 tên tội phạm chuyên trộm cắp tài sản của lái xe ôtô đã bị bắt.

Thêm "lỗ hổng" về ý thức

(ANTĐ) - Bằng sự mưu trí của một người dân và sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an, 4 tên tội phạm chuyên trộm cắp tài sản của lái xe ôtô đã bị bắt.

Đáng chú ý, qua khai thác mở rộng, cơ quan chức năng xác định 4 đối tượng này đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố giáp ranh, gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng. Một chuyên án trinh sát từ nhiều tháng nay của lực lượng Điều tra hình sự Bộ Công an cũng đã được xác lập để đấu tranh với loại tội phạm này.

Phía sau mỗi vụ án, bên cạnh sự bức xúc về thủ đoạn của đối tượng, có nhiều điều phải “bàn” về ý thức của những bị hại – lái xe ôtô và chủ hàng. Thủ đoạn của tội phạm “đá cẩu” táo tợn nhưng không quá khó để phát hiện: đối tượng thường giả danh cán bộ Nhà nước chặn xe, sau đó điều chủ xe, chủ hàng xuống cuối xe để đồng bọn lỉnh lên ca bin ôtô trộm tài sản.

 Tất cả các vụ trộm đều được tiến hành với thủ đoạn này, và đều trót lọt. “Lỗ hổng” về ý thức của người dân ở đây chính là việc tự bảo vệ tài sản của mình. 10 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng đều để sơ sài trong ca bin mà không hề có hộp, ngăn khóa riêng bảo vệ. Vị trí để tiền này chỉ an toàn khi lái xe có mặt trên ca bin, và vì thế mà tội phạm “đá cẩu” luôn tìm cách điều họ ra xa nơi để tiền. Đã có rất nhiều cảnh báo về hiện tượng này nhưng hình như các bác tài vẫn không đề phòng.

Một “lỗ hổng” khác là về nhận thức pháp luật của người dân.  Chí ít cũng cần đặt nghi vấn về địa điểm mà những vị “cán bộ” chọn để dừng xe, thường là chỗ vắng người qua lại; tiếp nữa, có thể thẳng thắn đề nghị được biết họ là đại diện của lực lượng nào đang kiểm tra mình? Vì sao phải đưa xuống cuối xe để kiểm tra giấy tờ? Tỉnh táo có thể thấy, trong  sự táo tợn của tội phạm “đá cẩu” vẫn có những sơ hở như trên. Chỉ có điều, nhiều lái xe, chủ hàng đã không nhận ra sơ hở ấy.

Tội phạm “đá cẩu” chỉ là một trong vô số những loại tội phạm đã bị lực lượng công an triệt phá. Chúng đã không thể trở nên phức tạp như hiện nay, nếu không có những “lỗ hổng” trong ý thức của mỗi người dân.

Hoàng Hà