Tên cướp tài sản của lái xe taxi từng có tiền án cướp, giết “xe ôm”

ANTĐ - Ngày 26-11, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn cho biết đã bắt được hung thủ vụ cướp tài sản của lái xe taxi trên Quốc lộ 18, xảy ra tối 22-11.

Tên cướp là Nguyễn Xuân Tuệ, SN 1976, trú tại thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà vào rạng sáng 24-11. Do ham mê cờ bạc, Tuệ đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi và giả dạng là hành khách vừa xuống sân bay Nội Bài, thuê một lái xe taxi đỗ gần Trạm soát vé Nội Bài chở sang địa phận Bắc Ninh với giá cước vận chuyển là 350 nghìn đồng.

Tuệ với "màn" tự thương để lại vết tích trên trán

Trên đường đi, Tuệ đã điều lái xe đến khu vực Quốc lộ 18, thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn và dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào đùi phải nạn nhân để đe dọa, cướp tài sản là 1 chiếc điện thoại di động Samsung GalaxyS. Sau đó, bị nạn nhân hô hoán, tên cướp bỏ chạy vào cánh đồng thôn Đoài.

Qua điều tra từ hệ thống camera giám sát an ninh xung quanh khu vực sân bay Nội Bài, lực lượng Điều tra hình sự CAH Sóc Sơn đã phát hiện và dựng được hình ảnh tên cướp là Nguyễn Xuân Tuệ và tiến hành bắt giữ.

Khi bị bắt, Tuệ đã tự đập trán vào mặt bàn đòi được chết vì không thể từ bỏ được thói cờ bạc, là động cơ dẫn đến hành vi giết, cướp tài sản không dưới một lần của tên tội phạm nguy hiểm này.