Phòng chống trộm cắp nơi công cộng

(ANTĐ) - Tại các chợ, bến tàu, bến xe… tội phạm dễ bề lợi dụng nơi đông người để trà trộn, trộm cắp tài sản. Để phòng chống hiệu quả loại tội phạm này, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, rất cần sự hợp tác của người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm gây án.

Phòng chống trộm cắp nơi công cộng

(ANTĐ) - Tại các chợ, bến tàu, bến xe… tội phạm dễ bề lợi dụng nơi đông người để trà trộn, trộm cắp tài sản. Để phòng chống hiệu quả loại tội phạm này, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, rất cần sự hợp tác của người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm gây án.

Tội phạm thường lợi dụng khách lên xuống xe buýt để trà trộn, trộm cắp tài sản (Ảnh minh họa)

Tội phạm thường lợi dụng khách lên xuống xe buýt để trà trộn, trộm cắp tài sản (Ảnh minh họa)

Thủ đoạn trộm cắp tinh vi

Qua các vụ trộm cắp đã xảy ra cho thấy, tội phạm gây án đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả vờ chen lấn, xô đẩy, che chắn cho nhau để móc túi áo quần, rạch túi xách, mở khóa ba lô… lấy cắp tài sản. Để bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng không đơn giản, bởi bọn tội phạm thường đi đông người, hỗ trợ cho nhau trong khi gây án và nhanh tay “chuyền” tang vật cho đồng bọn khi bị bắt giữ.

Dày công áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Hoàn Kiếm đã bắt giữ một ổ nhóm tội phạm đều là người Hải Phòng, chuyên hoạt động trộm cắp lưu động tại các địa bàn công cộng ở Hà Nội như khu vực chợ đêm Đồng Xuân, tuyến phố đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào. Đó là Đặng Thị Huyền (SN 1966), Đặng Thị Hoa (SN 1979) đều trú ở ngõ 128 Hàng Kênh, quận Lê Chân; Vũ Lê Giang (SN 1973), trú ở ngõ 18 đường Tản Viên, quận Hồng Bàng; Lê Thị Hương (SN 1973), trú ở Chợ Hàng, quận Lê Chân. Cả 4 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản; trong đó Huyền và Hoa là chị em ruột, Giang là em rể Huyền và Hương là em dâu Huyền. Chúng thường đi xe khách lên Hà Nội vào các ngày cuối tuần, tới các địa bàn công cộng trong thành phố để trộm cắp tài sản.

Sau khi gây án, bọn chúng đi ngay về Hải Phòng trên chuyến xe cuối cùng trong ngày để tiêu thụ tài sản tại đây, tránh sự phát hiện của Công an Hà  Nội. Bằng thủ đoạn xô đẩy, che chắn, bọc lót cho nhau, các đối tượng Hương, Huyền, Hoa đã lấy cắp được 5 ĐTDĐ của khách đi chợ đêm Đồng Xuân. Sau đó, 3 nữ quái ra phố Lò Sũ, lên xe máy do Vũ Lê Giang chờ tại đây, định bỏ đi thì bị lực lượng trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ. Kiểm tra trong người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 5 ĐTDĐ chúng vừa lấy cắp tại khu vực chợ đêm chợ Đồng Xuân. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận trước đó đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tương tự tại khu vực chợ đêm và tuyến phố đi bộ Hàng Ngang - Hàng Đào.

Để phòng chống tội phạm hiệu quả

Việc bắt được đối tượng trộm cắp nhưng không thu được tang vật thì việc xử lý rất khó khăn. Mặt khác, hầu hết số đối tượng gây án đều là người tỉnh ngoài, hoạt động lưu động, có tiền án, tiền sự nên có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an khi bị bắt giữ. Thậm chí có đối tượng còn bị nhiễm HIV, khi bị phát hiện, bắt giữ đã dùng dao lam, bơm kim tiêm chống trả hoặc tự thương.

Theo Trung tá Nguyễn Hùng Sơn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm, để phòng chống hiệu quả loại tội phạm trộm cắp tại địa bàn công cộng, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an như quản lý chặt địa bàn để nắm chắc tình hình di biến động của các loại đối tượng hình sự, áp dụng các biện pháp trinh sát để theo dõi, bắt quả tang hành vi phạm tội của đối tượng… rất cần có sự hợp tác, hỗ trợ của người dân. Không chỉ nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tố giác thông tin về đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp, người dân cần trực tiếp tham gia đấu tranh, bắt giữ tội phạm gây án; hoặc làm nhân chứng cung cấp chứng cứ, tài liệu giúp cơ quan hoàn thiện hồ sơ để truy tố, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Trên thực tế, có người dân mặc dù chứng kiến tội phạm trộm cắp móc túi, trộm cắp tài sản của người khác nhưng sợ bị đối tượng trả thù mà không dám bắt giữ hoặc hô hoán. Nếu người dân nâng cao trách nhiệm trong đấu tranh chống tội phạm, chắc chắn bọn tội phạm không có “đất” để lộng hành. Cụ thể, khi dừng xe chờ đèn đỏ tại ngã tư Hàng Bài-Lý Thường Kiệt, người đi đường phát hiện 2 đối tượng lấy cắp chiếc ĐTDĐ Nokia E71 của một phụ nữ đang dừng xe tại đây, đã hô hoán. Ngay lúc đó, tổ công tác của CAP Hàng Bài đang làm nhiệm vụ tại khu vực đã kịp thời bắt giữ 2 tên trộm, thu hồi tang vật để trả người bị hại, lập hồ sơ xử lý đối tượng.

Trung Hiếu