Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

(ANTĐ) - Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, 1h15 sáng qua (26-4), tổ tuần tra Đại đội 12, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 6, địa phận TP Hà Đông, đã phát hiện một đôi nam nữ thanh niên điều khiển xe máy Honda Astrea không biển kiểm soát và không đội mũ bảo hiểm.

Đêm 25, rạng sáng 26-4-2009, Cảnh sát Cơ động Hà Nội:

Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

(ANTĐ) - Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, 1h15 sáng qua (26-4), tổ tuần tra Đại đội 12, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 6, địa phận TP Hà Đông, đã phát hiện một đôi nam nữ thanh niên điều khiển xe máy Honda Astrea không biển kiểm soát và không đội mũ bảo hiểm.

CSCĐ kiểm tra người vi phạm quy định về TTATGT
CSCĐ kiểm tra người vi phạm quy định về TTATGT

Qua kiểm tra, đôi nam nữ khai tên là Nguyễn Văn Hòa, SN 1988, trú quán tại La Khê - Hà Đông (đối tượng có 1 tiền án) và Nguyễn Thị Cúc, SN 1990, trú quán tại An Khánh - Hoài Đức.

Chúng đã khai nhận trộm cắp chiếc xe tại một điểm trông giữ xe ở khu vực Chùa Hương, đang tìm mối tiêu thụ thì bị bắt… Cũng trong phiên tuần tra lúc 21h45 ngày 25-4-2009 tại đường Quốc lộ 6 - TP Hà Đông, Đại đội 12, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên đi xe máy BKS: 33N7-6086 không đội mũ bảo hiểm.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng tuần tra phát hiện trong cốp xe có 1 dao chọc tiết lợn. Đối tượng khai là Phạm Văn Hùng, SN 1985, trú quán tại Thanh Ba - Phú Thọ, mang dao theo để phòng thân. Cả hai vụ việc trên được Đại đội 12, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội lập biên bản, giao cho CATP Hà Đông giải quyết.

Trước đó, cũng trong tối 25-4-2009, tổ công tác Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra chống đua xe trái phép tại Quốc lộ 5, địa phận xã Dương Xá, huyện Gia Lâm đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Khi tổ công tác yêu cầu người thanh niên xuất trình giấy tờ để kiểm tra, đối tượng không chấp hành và có hành vi chống đối quyết liệt. Phải đến khi lực lượng CS113 Công an huyện Gia Lâm có mặt, đối tượng mới chịu về trụ sở CAH Gia Lâm để giải quyết.

Tại đây, đối tượng khai là Đặng Đình Đào, SN 1970, trú quán tại Trâu Quỳ - Gia Lâm. Ngoài các vụ phạm pháp hình sự nêu trên, trong đêm 25, rạng sáng 26-4-2009, qua tuần tra kiểm soát hành chính, lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ bàn giao cho công an các cấp xử lý 147 trường hợp người tham gia giao thông bằng môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 74 phương tiện.

Đáng chú ý, vào khoảng thời gian từ 23h đêm 25-4 đến 11h sáng 26-4-2009, trên một số tuyến phố cổ ở trung tâm thành phố và xung quanh hồ Hoàn Kiếm xuất hiện một số đối tượng thanh niên điều khiển xe máy tụ tập dàn hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây cản trở giao thông, làm mất trật tự công cộng.

Lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội đã phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm triển khai các biện pháp chống đua xe trái phép, giải tán các đám đông tụ tập gây mất trật tự công cộng, ngăn chặn không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, kiên quyết bắt giữ 33 trường hợp vi phạm các quy định về TTAGT để xử lý và lập biên bản tạm giữ 22 xe máy của các đối tượng vi phạm.    

Hồng Tuấn