Phá sòng bạc ven đô "quy tụ" nhiều phụ nữ

ANTĐ - Trong số 18 đối tượng bị bắt giữ tại sòng bạc có quá nửa là phụ nữ. Đối tượng tổ chức sòng bạc quy mô này cũng là nữ giới.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều ngày 27/5, hơn 20 trinh sát công an huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh chia làm 2 mũi: đường bộ và đường sông đã bất ngờ ập vào một sòng bạc được tổ chức quy mô bên hông nhà số A4/10 khu phố 1, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Công an đã bắt quả tang hơn 20 đối tượng đang tổ chức ăn thua tại đây. Ngoài ra còn thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 99 triệu đồng, 18 bộ bài Tây, 4 xe gắn máy, 13 ĐTDĐ...

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ

Bước đầu công an làm rõ, đối tượng tổ chức sòng bạc dưới hình thức bài cào ăn tiền (tức 3 lá, tính điểm) là Nguyễn Thị Chuông (SN 1964, ngụ ở địa phương). Qua sàng lọc đến nay công an đã tạm giữ 18 người để điều tra, xử lý.

Được biết sòng bạc của bà Chuông hoạt động từ 13h chiều đến giữa đêm. Mỗi ngày quy tụ khoảng 20 – 30 con bạc đến tham gia, đa phần là phụ nữ ở địa phương. Bà Chuông thuê 2 người, trả công 100 – 150 ngàn đồng/người/ngày, để làm nhiệm vụ cảnh giới ở đường ra vào và ngay tại sòng bạc.

Nghi can Chuông tại cơ quan công an

Từ trưa đến chiều, sòng bạc ăn thua hạn chế, nhưng đêm xuống thì mức sát phạt lớn hơn, trung bình từ 5 – 7 triệu đồng/ván. Theo quy định, mỗi lượt cầm cái là 3 hoặc 6 ván. Kết thúc, nhà cái phải nộp tiền xâu cho bà Chuông từ 100 – 150 ngàn đồng/lượt.

Được biết sòng bạc trên hoạt động khoảng 3 tháng nay. Trước đây công an thị trấn Tân Túc đã nhiều lần đột kích. Tuy nhiên sòng bạc nằm ở mé sông Bình Điền, ngay chân cầu Chợ Đệm, địa phương phức tạp, chỉ có con đường nhỏ ra vào và có người cảnh giới cho nên khi công an thị trấn Tân Túc ập vào thì các con bạc đã nhanh chóng dọn dẹp.

Qua điều tra nhiều ngày, chiều 27/5 trinh sát đội cảnh sát hình sự, công an huyện Bình Chánh kết hợp đường sông lẫn đường bộ mới xóa sổ được sòng bạc này.