Phá nhiều vụ án từ tin báo của nhân dân

(ANTĐ) - Nhờ những thông tin của nhân dân, Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, sau hơn một tháng thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm.

Phá nhiều vụ án từ tin báo của nhân dân

(ANTĐ) - Nhờ những thông tin của nhân dân, Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ phạm pháp hình sự, sau hơn một tháng thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm.

Qua nguồn tin của nhân dân cung cấp, Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân phát hiện tại khu vực đường Giải Phóng có một số đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Ban chỉ huy Công an phường Phương Liệt đã bố trí lực lượng mật phục, phát hiện một đối tượng nam thanh niên vào một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ này, Công an phường Phương Liệt phát hiện, bắt quả tang đối tượng thuê phòng nghỉ để phân nhỏ ma túy (heroin) ra thành nhiều gói nhỏ, bán cho các “con nghiện”. Đối tượng khai là Trương Cao Trí, SN 1986, trú tại phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu được là 1,679 gam heroin và 1 cân tiểu ly.

Ngoài ra, Công an phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân tiếp tục nhận được những thông tin do nhân dân cụm 5, phường Phương Liệt cung cấp về sự xuất hiện của một đối tượng khoảng 40 tuổi, có nhiều dấu hiệu đang trốn tránh pháp luật. Công an phường Phương Liệt đã tập trung xác minh, theo dõi và nắm được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Quang Minh, SN 1964, trú tại Thái Hà - Đống Đa. Minh đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi phạm tội, Minh đã lẩn trốn ở nhiều nơi, rồi về phường Phương Liệt thuê ở trọ để tiếp tục trốn tránh sự truy lùng của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Giữa tháng  9-2010, sau một thời gian xác minh điều tra, Công an phường Phương Liệt đã tổ chức bắt giữ Minh tại khu vực đối tượng thuê trọ ở cụm 5, phường Phương Liệt, giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xử lý.

Ngoài 2 vụ việc nêu trên, cuối tháng 8, đầu  9-2010, Công an phường Phương Liệt được nhân dân cung cấp thông tin đã phát hiện, bắt giữ 1 ổ nhóm tội phạm ngoại tỉnh, chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn. Chúng gồm 4 tên, đều ở tỉnh Thanh Hóa, sống lang thang trên địa bàn Hà Nội để trộm cắp xe máy. Hàng ngày, nhóm tội phạm này lang thang “tăm tia” tại các khu vực công cộng, phát hiện xe máy của ai không khóa bảo hiểm và không có người trông giữ là dùng công cụ tự chế phá khóa điện trộm cắp. Sau đó, chúng mang xe trộm cắp được về Thanh Hóa tiêu thụ vào các “lò” chuyên “luộc lại” các loại xe gian, với giá mỗi xe từ 5-10 triệu đồng.

Hà Trang