Cần Thơ

Nữ “cướp gây mê” đầu thú sau nhiều năm lấy chồng Hàn Quốc

ANTĐ - Huỳnh Thị Nhân Hậu lấy chồng, xuất cảnh đi Hàn Quốc thì bị cơ quan công an phát lệnh truy nã về hành vi “cướp tài sản”. Mới đây khi về nước, Hậu đến cơ quan công an khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo thông tin từ công an TP Cần Thơ, đơn vị này vừa tiếp nhận bị can Huỳnh Thị Nhân Hậu (SN 1983, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đến đầu thú về hành vi “cướp tài sản”. Hậu bị công an TP Cần Thơ phát lệnh truy nã từ ngày 10/1/2009 đến nay về hành vi nói trên.

Huỳnh Thị Nhân Hậu khi đầu thú tại công an TP Cần Thơ mới đây

Theo điều tra, năm 2006 Huỳnh Thị Nhân Hậu quen biết, gia nhập băng nhóm chuyên nghề gây mê, cướp tài sản do Nghiêm Xuân Thảo Ly (SN 1948, ngụ tỉnh Hậu Giang) cầm đầu. Thủ đoạn của băng nhóm này là tiếp cận, làm quen, gạ những người đàn ông có vẻ ngoài giàu sang vào khách sạn tâm sự rồi chuốc thuốc mê, cướp sạch tài sản của họ.

Vụ điển hình nhóm này gây ra ở Cần Thơ là khoảng tháng 12/2006, chúng gạ 1 người đàn ông vào nhà nghỉ ở địa bàn quận Ninh Kiều rồi pha thuốc mê vào nước uống cho nạn nhân uống. Khi “người tình” mê man, chúng đã cướp đi 1 số tài sản gồm: 1 nhẫn hột xoàn 5 ly trị giá 40 triệu đồng, 1 đồng hồ mạ vàng trị giá 10 triệu đồng,1 ĐTDĐ và 600 ngàn đồng.

Băng nhóm của Hậu và Ly có địa bàn gây án rộng khắp ở các tỉnh thành phía Nam, chủ yếu là miền Tây. Sau này công an điều tra chúng khai báo đã thực hiện 16 vụ gây mê, cướp đi tài sản có tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng.

Khi thấy công an các tỉnh thành đang điều tra các vụ cướp bằng thủ đoạn gây mê do băng nhóm trên gây ra, Hậu không hoạt động trong băng nhóm này nữa. Năm 2008 qua mai mối, Hậu lấy chồng Hàn Quốc rồi đi định cư ở nước ngoài.

Sau đó, băng nhóm do Ly cầm đầu bị công an triệt phá. Ly và đồng bọn hiện đang chấp hành án tù. Tháng 1/2009 công an TP Cần Thơ phát lệnh truy nã đối với Huỳnh Thị Nhân Hậu.

Nhờ sự kiên trì vận động của cơ quan công an và sự động viên của gia đình, mới đây Hậu về thăm nhà và đến công an TP Cần Thơ đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Huỳnh Thị Nhân Hậu khai báo do thời tuổi trẻ lầm lỡ và giờ quyết định đầu thú để làm lại cuộc đời.