Nữ công nhân đi cướp để có tiền xóa hình xăm

ANTĐ - Ngân chuẩn bị con dao dọc giấy và cuộn băng dính làm phương tiện gây án.

CQĐT CAQ Lê Chân ngày 29-4 xác nhận, đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Ngân, SN 1999, quê quán Xuân Trường, Nam Định về hành vi Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h30 ngày 24-4, tại số 271 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, người dân bắt quả tang Nguyễn Thị Ngân, có hành vi cướp tài sản của chị Đỗ Thị Thu, 42 tuổi. Tang vật thu giữ 1 con dao dọc giấy, 1 cuộn băng dính.

Tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận đang làm công nhân cho một công ty tư nhân ở địa bàn quận Kiến An. Do cần tiền để xóa hình xăm trên người nên cô ta lên kế hoạch đi cướp tài sản. Ngày 24-4, Ngân lấy trộm của công ty 1 cuộn băng dính và con dao dọc giấy. Khoảng 17h cùng ngày, hết giờ làm, Ngân đạp xe đi qua nhiều tuyến phố để tăm tia.

Đến số nhà 271 Trần Nguyên Hãn, phát hiện chỉ có 1 người –là chị Đỗ Thị Thu - đang bán hàng, Ngân đội mũ lưỡi trai để tránh bị nhận diện, rồi vờ vào mua quà lưu niệm và đề nghị chị Thu chọn quà giúp. Sau khi quan sát kỹ địa hình, Ngân bất ngờ kéo tay nữ chủ cửa hàng lôi thốc vào trong và dùng dao kề cổ khống chế…

Tuy nhiên, chị Thu đã cắn vào tay Ngân và tri hô. Nghe tiếng vợ kêu cứu, chồng chị Thu từ trên gác chạy xuống, đã lao vào giải thoát cho vợ và bắt giữ Ngân, dẫn giải đến cơ quan công an.