Nổ súng bắn bị thương 2 tên cướp giật ở trung tâm TP.HCM

ANTĐ - Sau 3 phát súng chỉ thiên, 2 kẻ cướp giật vẫn chống trả, đạp ngã xe trinh sát. Và 1 trinh sát đã nổ súng, làm 2 kẻ cướp giật này bị thương.

Theo tin từ Công an quận 1, TP.HCM thì 2 nghi can cướp giật hiện đang được điều trị thương tích tại bệnh viện là Trân Ngọc Cường (SN 1976) và Trần Trọng L (SN 2000, cùng ngụ quận 4). Bước đầu 2 đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, 19h15 đêm 26/1 khi tuần tra địa bàn, trinh sát Công an quận 1 phát hiện Cường và L đi trên 1 xe gắn máy có dấu hiện khả nghi, nên đeo bám theo. Rảo qua nhiều tuyến đường, sau đó Cường và L đến khu vực xung quanh chợ Bến Thành để… "săn mồi"

Nghi can Trần Ngọc Cường đang được cấp cứu tại bệnh viện

Phát hiện anh T.P.N (SN 1990, quốc tịch Mỹ) tay cầm ĐTDĐ  hiệu Iphone 6 đi bộ cùng 2 người bạn từ chợ Bến Thành sang bến xe buýt Sài Gòn thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Cương và L tổ chức ép sát, giật ĐTDĐ từ tay anh N rồi tẩu thoát. Lập tức trinh sát nhập cuộc.

Màn truy đuổi tốc độ vòng vèo qua nhiều tuyến đường. Đến đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, trinh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên, nhưng 2 đối tượng ngoan cố bỏ chạy, chống trả quyết liệt bằng cách ép sát đạp đổ xe trinh sát.

1 trinh sát nổ súng bắn vào xe 2 đối tượng. Tuy nhiên đường đạn trúng đùi trái của đối tượng L, xuyên qua mông của đối tượng Cường làm cả 2 bị thương tích.

Sau đó trinh sát đã đưa 2 nghi can nói trên đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường trinh sát đã thu hồi tang vật cướp giật là chiếc ĐTDĐ Iphone 6 và làm thủ tục giao trả cho nạn nhân.