Nhóm cướp manh động trên QL 6 sa lưới

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông cho biết VKS nhân dân quận Hà Đông đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, SN 1984; Nguyễn Tuấn Anh, SN 1991; Nguyễn Duy Ba; SN 1989 cùng có HKTT tại thôn Rạng Đông, xã Biên Giang, quận Hà Đông về hành vi cướp tài sản.

Nhóm cướp manh động trên QL 6 sa lưới

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông cho biết VKS nhân dân quận Hà Đông đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, SN 1984; Nguyễn Tuấn Anh, SN 1991; Nguyễn Duy Ba; SN 1989 cùng có HKTT tại thôn Rạng Đông, xã Biên Giang, quận Hà Đông về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông, trong một thời gian ngắn, Tuấn, Anh và Ba đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp tài sản trên tuyến QL6 thuộc địa bàn xã Biên Giang, quận Hà Đông. Tối 29-6, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Duy Ba cùng đi chung trên chiếc xe Nouvo BKS: 29V8-8881 của Nguyễn Tuấn Anh, khoảng 1h ngày 30-6, đang lượn lờ gần khu vực cầu Mai Lĩnh chúng phát hiện anh Nguyễn Văn Hải, SN 1979 và anh Bùi Đình Lực, SN 1978, cùng có HKTT tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đi xe máy Sirius BKS: 35H4-1765, các đối tượng đã cho xe ép xe máy của anh Hải và anh Lực buộc họ phải dừng lại.

Sau đó, cả 3 tên nhảy xuống dùng gạch và tay chân đánh liên tiếp vào đầu và người các bị hại, uy hiếp, không chế họ. Vừa đe dọa, các đối tượng vừa lục soát, lấy của các anh Hải và anh Lực 1 ĐTDĐ Nokia và một số tiền.

Sau khi nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hải và anh Bùi Đình Lực, nhận thấy tính chất manh động và nguy hiểm của các đối tượng gây án, BCH - CAQ Hà Đông giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH triển khai lực lượng, tổ chức điều tra, làm rõ. Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông đã dựng lên nhóm các đối tượng là Nguyễn Duy Ba sinh sống bằng nghề bán nước chè, Nguyễn Đình Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh người cùng làng với Ba, là những thanh niên ngổ ngáo, không nghề nghiệp, ăn chơi đua đòi và hay đi đêm. Có hôm, cả 3 đối tượng bỏ nhà đi lang thang đến sáng mới về…

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng nêu trên. Tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông, qua đấu tranh khai thác, Tuấn, Anh và Ba khai nhận, trước khi gây ra vụ cướp tài sản của anh Hải và anh Lực, bọn chúng phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy ở khu vực cầu Mai Lĩnh, với thủ đoạn nêu trên, 3 đối tượng đã cướp được 2 chiếc điện thoại di động.

Sau khi gây ra liên tiếp 2 vụ cướp, rạng sáng ngày 1-7, các đối tượng lại tiếp tục gây ra một vụ cướp tài sản nữa. Lần này, phát hiện một người đàn ông đi xe máy trên đường, bọn chúng cho xe máy vọt lên trước, ép đầu xe, cướp tài sản sau khi đã đánh người đàn ông. Chiều 3 -7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông đã truy thu được nhiều tang vật, trong đó có 2 chiếc điện thoại di động mà bọn cướp đem đi cầm đồ tại các hiệu cầm đồ trên địa bàn TP Hà Nội.

Ai là bị hại trong các vụ cướp trên QL6 do ổ nhóm trên gây ra, đề nghị liên hệ Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông, ĐT: 0913050182; 0439397150 để giải quyết. 

Yến Nhi