Bình Dương

Nhóm công nhân cắt tai đồng nghiệp ném vào hố rác

ANTĐ - Vì mâu thuẫn, nhóm công nhân đã “xẻo” tai của đồng nghiệp rồi vứt vào hố rác; riêng kẻ chủ mưu dựng chứng cứ ngoại phạm.

Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương hôm nay (29/10) đã xác nhận bắt giữ 1 băng nhóm gồm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Cao Thuật (SN 1999), Phan Minh Sơn (SN 1993), Cao Hữu Tiến, Cao Xuân Quang và Lê Trương Nhân (cùng SN 1994, đều ngụ tỉnh Phú Yên). Nhóm này bị điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nhóm công nhân cắt tai đồng nghiệp ném vào hố rác ảnh 1

2 trong số các đối tượng bị bắt giữ

Trong đó lẻ chủ mưu là Nguyễn Cao Thuật. Còn nạn nhân vụ án là Ký Hoàng T (SN 1997, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Cả 2 đều làm công nhân của 1 công ty tại địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra, trong quá trình làm việc giữa Thuật và anh T xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần cự cãi, xô xát với nhau nhưng được các đồng nghiệp can ngăn. Từ đó Thuật căm tức, nảy sinh ý định dằn mặt anh T.

 Đêm 28/10 Thuật rủ 4 đối tượng gồm: Sơn, Tiến, Quang và Nhân đi nhậu, bàn bạc việc “xử” anh T. Khi kế hoạch được thống nhất, Thuật dẫn cả nhóm đến trước tiệm Internet tại khu phố Bình Đức 2, phường Bình Hoà chỉ điểm, chỉ mặt anh T đang ngồi chơi tại đây. Sau đó Thuật đi về phòng trọ của mình để ngủ, tạo ra bằng chứng ngoại phạm.

 
Sau đó nhóm 4 đối tượng còn lại mang dao đến vị trí anh T đang ngồi chơi ở tiệm Internet. Tiền cầm dao bất ngờ “xẻo” tai trái của anh T và đường dao còn gây ra thương tích ở cổ của nạn nhân.

Sau khi gây án, Tiến nhặt mảnh tai trái của anh T rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Nhóm đối tượng mang theo mảnh tai trái của nạn nhân vứt ở hố rác trên đường tẩu thoát. Riêng anh T được người dân đưa vào bệnh viện thị xã Thuận An cấp cứu.

Khi nhận tin báo, công an thị xã Thuận An vào cuộc điều tra. Qua truy xét đến nay công an đã bắt giữ Thuận và 4 đồng bọn như để cập trên.