Nhân viên đường sắt cấu kết buôn gỗ lậu

ANTĐ - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Thơ (SN 1965), trú tại thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và Trần Văn Minh (SN 1959), trú tại đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và vi phạm các quy định khai thác và bảo vệ rừng.

Các lực lượng phối hợp đang kiểm tra số gỗ liên quan trong vụ án

Trước đó, vào các ngày 12 và 14-10-2011, qua công tác kiểm tra đột xuất việc vận chuyển hàng hóa tại 2 ga đường sắt Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Gia Lâm, TP Hà Nội, lực lượng phối hợp giữa kiểm lâm, quản lý thị trường, công an đã phát hiện và tạm giữ 15 toa tàu chở gần 700m3 các loại gỗ quý hiếm như gỗ hương, trắc, gụ, dổi… Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Trần Văn Minh đã không xuất trình được các thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên. 

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ, sau khi mua gom được một lượng gỗ lớn, Trần Văn Minh - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Phát có địa chỉ tại TP Pleiku, đã móc nối bán cho một đầu nậu gỗ ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Để hợp thức hóa số gỗ nói trên, Minh đã liên hệ với đối tượng Trần Ngọc Thơ - thư ký hóa vận của ga Bình Định. Sau khi Thơ làm giả các loại giấy tờ cho số gỗ nói trên, Minh đã thuê người tập trung số gỗ này đến ga Bình Định rồi chở ra miền Bắc để bàn giao cho đầu nậu gỗ ở thị xã Từ Sơn. Khi số gỗ nói trên vừa đến các ga Từ Sơn, Gia Lâm thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.