Nguyên phó chủ tịch phường “tố” chủ tịch quận

ANTĐ - Ngày 20-11, nguồn tin từ TAND Hải Phòng cho biết, ngày mai (21-11) cơ quan này sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” đối với các bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của phường Đồng Hòa, quận Kiến An.

Các bị cáo can tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” gồm: Bùi Đức Hùng (50 tuổi, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng); Nguyễn Ngọc Luận (58 tuổi, quê Thanh Hóa); Đào Vĩnh Chính (44 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng), và Bùi Bá Toàn (69 tuổi, trú tại Thanh Hóa). Hai cán bộ UBND phường Đồng Hòa gồm Chu Đức Khói – nguyên Chủ tịch và Vũ Văn Nguyên – nguyên phó chủ tịch can tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhiều công trình dân sinh mọc trái phép trên khu đất "nuôi trồng thủy sản"
tại phường Đồng Hòa

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 6-2010 đến hết năm, Hùng nhận chuyển nhượng của Luận 1.000m2 đất nuôi trồng thủy sản; Hùng và Chính nhận chuyển nhượng của Toàn 2.400m2 đất nuôi trồng thủy sản tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP. Hải Phòng để lập cơ sở hạ tầng, bán đất làm nhà trái phép 26 lô. Hùng và Chính thu lời gần 3 tỷ đồng.

Ngày 23-6-2014, TAND quận Kiến An đã tiến hành xét xử vụ án. Theo đó, Chu Đức Khói bị tuyên phạt 9 tháng tù giam (cho hưởng án treo); Vũ Văn Nguyên bị tuyên phạt 12 tháng tù giam; Bùi Đức Hùng 24 tháng tù giam; Đào Vĩnh Chính 9 tháng tù giam; Bùi Bá Toàn 9 tháng tù (cho hưởng án treo); Nguyễn Ngọc Luận 6 tháng tù (cho hưởng án treo).

Cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm, Vũ Văn Nguyên đã làm đơn kháng cáo. Theo Vũ Văn Nguyên, khi UBND phường Đồng Hòa chưa phát hiện Hùng và Chính vi phạm trong sử dụng đất, Đội thanh tra độc lập quận Kiến An đã phát hiện, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng đối với 2 công trình đầu tiên trên đất vi phạm này (thời điểm đó, công trình vi phạm đang xây dựng tầng 2).

Căn cứ vào đó, ngày 17-3-2011, ông Trần Văn Quý – Chủ tịch UBND quận Kiến An đã ra quyết định xử phát hành chính và yêu cầu tháo dỡ đối với 2 công trình vi phạm. Vũ Văn Nguyên cho rằng thẩm quyền khi ấy thuộc UBND quận Kiến An xử lý, nhưng ông Quý đã không thực hiện quyết định dẫn đến 24 căn nhà sau đó được các hộ dân xây dựng.

Mặt khác, theo Kết luận cơ quan CSĐT CAQ Kiến An, đến ngày 9-9-2011 (gần 6 tháng sau khi ông Trần Văn Quý – Chủ tịch UBND quận Kiến An đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ đối với 2 công trình vi phạm ban đầu), Chu Đức Khói đã có văn bản báo cáo UBND quận Kiến An về vụ việc. Nhưng đến khi vụ án được khởi tố thì 2 công trình ông Quý đã ra văn bản xử phạt và tháo dỡ vẫn tồn tại.

Ngoài ông Quý, Vũ Văn Nguyên cho rằng, cơ quan tố tụng cũng cần xem xét trách nhiệm hình sự đối với Đội trưởng Đội thanh tra độc lập, lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường và một số cán bộ quận Kiến An và phường Đồng Hòa. Trước phiên xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày mai (21-11), TAND Hải Phòng đã 3 lần hoãn phiên phúc thẩm do vắng mặt luật sư, ông Quý và một số cán bộ quận Kiến An.