Nam sinh hoảng loạn sau khi vờ trả nợ 100 nghìn đồng rồi giết bạn cùng lớp

ANTĐ - Vờ liên lạc trả nợ 100.000 đồng, động cơ gây án của Nguyễn Hoàng Long, SN 2000, trú tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, là để lấy được chiếc xe đạp điện của cô bạn cùng lớp.

Nguyễn Hoàng Long khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan điều tra

Chiều 3-5, CQĐT công an tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin tại đoạn đường rẽ vào sân bóng đá của khu phố Dương Ổ, phường Phong Khê xảy ra vụ án mạng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là cháu Nguyễn Thị H, SN 2000, trú tại khu phố Dương Ô. Cháu H tử vong do nhiều vết thương sắc nhọn ở cổ. Thông tin từ gia đình nạn nhân cho thấy, H ra khỏi nhà lúc khoảng gần 17h ngày 3-5.

Khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng khoanh vùng nghi can là Nguyễn Hoàng Long. 2h sáng 4-5, Long đã được gia đình đưa đến CQĐT khai nhận hành vi phạm tội.  

Hiện trường vụ án

Theo lời khai của Long thì do cần tiền để trả nợ nên khi thấy H có chiếc xe đạp điện mới nên cậu ta nảy sinh ý định cướp xe để bán. Trước đó, Long vay H 100.000 đồng, nên đã lấy cớ hẹn gặp H đến trả nợ.

Đến khu phố Dương Ổ, thấy vắng người, Long rút con dao trong người cứa mạnh vào cổ nạn nhân làm xe đổ và hai người ngã khỏi xe. Long vùng dậy tiếp tục dùng dao sát hại cô bạn cùng lớp cho đến khi H không còn động đậy nữa. Gây án xong, Long kéo xác nạn nhân xuống bờ ao, rồi mang chiếc xe đạp điện đi. Tuy nhiên sau đó, do sợ hãi quá nên Long đòi lại xe, mang ra hiện trường để nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an.

Tối hôm ấy, về đến nhà, cậu học sinh lớp 9 hoảng loạn, kể chuyện với người thân. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, gia đình Long đã liên hệ với cơ quan công an đưa con đến trình diện.