My “sói” và đồng bọn chuẩn bị hầu toà

(ANTĐ) - Trong 2 ngày từ 9 đến 10-6, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đào Thu Hương (tức My “sói”) và đồng bọn với các tội “hiếp dâm trẻ em”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

My “sói” và đồng bọn chuẩn bị hầu toà

(ANTĐ) - Trong 2 ngày từ 9 đến 10-6, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đào Thu Hương (tức My “sói”) và đồng bọn với các tội “hiếp dâm trẻ em”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

>>> “Nữ quái” tuổi 15

>>> Ổ nhóm gây ra 5 vụ hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản

My "sói" và tên Long
My "sói" và tên Long

Trước đó, Viện KSND Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng đề nghị truy tố Đào Thu Hương (tức My “sói”), (SN 1996), trú tại số 260 Bạch Mai, Hà Nội với 3 tội “hiếp dâm trẻ em”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”. Trịnh Thăng Long (SN 1992), quê ở Thanh Hóa, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội là người yêu của của My “sói” cũng bị truy tố với 3 tội trên.

Như tin đã đưa, Đào Thu Hương ( My “sói”), thương  xuyên bỏ học lang thang bụi đời, nên đã gặp Trịnh Thăng Long cũng là đối tượng lang thang, chơi bời. Để có tiền, My “sói” cùng tên Long hàng ngày lên mạng tán tỉnh các cô gái trẻ ham chơi để rủ lên sàn, đi ăn hay sắm đồ.

Sau đó, My “sói” cùng đàn em khống chế, cướp tài sản rồi đưa các cô gái về nhà nghỉ thay nhau hãm hiếp. Bọn chúng còn quay cả cảnh hiếp dâm tập thể để khống chế, ép các cô gái đó đi bán dâm kiếm tiền cho chúng...

Ngoài đối tượng My “sói” và Trịnh Thăng Long ra, các đối tượng Nguyễn Xuân Thắng (SN 1993), trú tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992), trú tại Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội; Lê Quang Vinh (SN 1991), trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội; Âu Thế Đoàn (SN 1992), trú tại Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội; Hoàng Trọng Đạt (SN 1992), trú tại số 139 Nguyễn Thái Học, Hà Nội và Trần Hoàng Nam (SN 1992), trú tại T30 Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội cũng bị đề nghị truy tố với các tội trên.

Dự kiến trong 2 ngày 9 và 10-6, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với  My “sói” và đồng bọn với các tội “hiếp dâm trẻ em”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Quốc Đô