Một Trưởng công an xã bị chém trọng thương

(ANTĐ) - Hôm 4-8, CAQ Hà Đông cho biết đang khẩn trương điều tra truy bắt 2 đối tượng dùng dao chém trọng thương đồng chí Phạm Ngọc Anh - Trưởng Công an xã Biên Giang, quận Hà Đông.

Một Trưởng công an xã bị chém trọng thương

(ANTĐ) - Hôm 4-8, CAQ Hà Đông cho biết đang khẩn trương điều tra truy bắt 2 đối tượng dùng dao chém trọng thương đồng chí Phạm Ngọc Anh - Trưởng Công an xã Biên Giang, quận Hà Đông.

Trước đó, khoảng 19h10 ngày 30-8, đồng chí Phạm Ngọc Anh - Trưởng Công an xã Biên Giang, quận Hà Đông, đang trên đường từ trụ sở phường Biên Giang về nhà thì bị 2 đối tượng nam đi xe máy cùng chiều ép xe vào lề đường. Trong lúc đồng chí Phạm Ngọc Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đối tượng nhảy ra khỏi xe rút dao chém tới tấp vào người đồng chí Anh. Tưởng là cướp, đồng chí Phạm Ngọc Anh bỏ xe chạy nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo truy sát.

Lúc này, nhờ có người qua đường ứng cứu nên các đối tượng lên xe chạy trốn. Ngay sau đó, đồng chí Phạm Ngọc Anh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Chiều 4-8, trao đổi với PV Báo ANTĐ, đồng chí Phạm Ngọc Anh cho biết, hai đối tượng chém đồng chí đều đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu và mặt. Một bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết thêm, đồng chí Phạm Ngọc Anh bị một vết chém dài trên lưng sâu thấu phổi. Tạm thời, đồng chí Phạm Ngọc Anh đã qua khỏi cơn nguy kịch. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. 

Vũ Hoàng