Tiền Giang

Một học sinh lớp 9 bị đánh chết sau giờ tan trường

ANTĐ - Giờ tan trường, một học sinh lớp 9 bị 2 thiếu niên chặn đường đánh. Khi về đến nhà, nam sinh này bị ngất xỉu và khi người thân đưa đi cấp cứu thì tử vong.

Cơ quan CSĐT công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Nguyễn Đức Khánh (SN 1999, là học sinh trường trung cấp nghề ở TP.Mỹ Tho) và Trần Huy Anh Vũ (SN 1999, cùng ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Trần Huy Anh Vũ (trái) và Nguyễn Đức Khánh (phải) tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, em Nguyễn Trung D (SN 1999, hiện là học sinh lớp 9, trường THCS Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho) có mâu thuẫn với Vũ. Do đó, chiều 18/5 Vũ rủ Khánh đến trước cổng trường THCS Tân Mỹ Chánh chặn đường em D khi tan học, để đánh cho bỏ tức. 16h30 chiều, khi em D vừa ra khỏi cổng trường đã chạm mặt Vũ, Khánh.

Lúc này, Vũ, Khánh xông vào dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào khu vực đầu, lưng, mặt... của em D. Sau khi đánh D hả cơn giận, Vũ và Khánh bỏ đi.

Riêng em D sau đó vẫn đạp xe về nhà bình thường. Nhưng khi vừa về đến nhà, em D bị ngất xỉu. Gia đình đưa em D đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang nhưng vì thương tích nặng nên em này được tiếp tục chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Đến 16h chiều 22/5 em D đã tử vong. Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, em D tử vong là do chấn thương sọ não, xuất huyết dưới màng cứng phải và xuất huyết dưới màng cứng bán cầu trái do tác động ngoại lực.

Quá trình điều tra, bước đầu công an địa phương bắt giữ Vũ và Khánh. Tại công an, 2 thiếu niên đã thừa nhận, có hành hung em D như nói trên. Hiện công an TP.Mỹ Tho đang điều tra làm rõ.