Làm theo lời Bác dạy

(ANTĐ) - Sáng 18-8, CAQ Ba Đình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, biểu dương các đơn vị, cá nhân tiên tiến thực hiện cuộc vận động.

Làm theo lời Bác dạy

(ANTĐ) - Sáng 18-8, CAQ Ba Đình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, biểu dương các đơn vị, cá nhân tiên tiến thực hiện cuộc vận động.

Đại diện các đơn vị giao lưu tại hội nghị
Đại diện các đơn vị giao lưu tại hội nghị

Từ khi phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chỉ huy CAQ Ba Đình đã yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, đề ra kế hoạch học tập các chuyên đề, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, hiệu quả. CBCS trong các đơn vị thi đua sôi nổi trên tất cả các mặt công tác, từ xây dựng lực lượng đến công tác chuyên môn; từ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đến ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân… tạo thế trận vững chắc đảm bảo ANCT, giữ  gìn TTATXH trên địa bàn.

Nhờ đó, 2 năm qua, CAQ Ba Đình đã kiềm chế hiệu quả sự gia tăng của tội phạm, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp ảnh hưởng xấu đến ANTT địa bàn. Đặc biệt, qua 2 năm triển khai cuộc vận động ở CAQ Ba Đình, đã xuất hiện trên 800 gương tốt, việc tốt được cấp lãnh đạo khen thưởng, trong đó, trên 600 lượt CBCS CAQ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang; CAQ được tặng thưởng 253 giấy khen các loại; Đảng bộ CAQ đạt tiêu chuẩn cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có cuộc giao lưu với 3 tập thể (Đội ANND, CSĐT tội phạm về TTXH, CAP Nguyễn Trung Trực),  3 cá nhân (đồng chí Nghiêm Văn Giáo - CSTT CAP Điện Biên, Thái Minh Thảo - CSKV CAP Giảng Võ, Hoàng Việt Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên) tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm CBCS CAQ Ba Đình tham gia phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thu Hạnh