Lâm tặc ném xuống đường toàn gỗ quý

ANTĐ - Chiều 5-12, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tìm được 13 khúc gỗ trong tổng số 23 khúc gỗ trên chiếc ô tô chở gỗ lậu mà lâm tặc đạp xuống đường truy cản CSGT trên đường đào tẩu. Nhưng việc thu hồi này không hề dễ vì nhiều người dân đã tranh thủ “hôi của” khiêng gỗ giấu đi.

Sáng 4-12, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Đức Phổ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn Quốc lộ 1A, thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đã phát hiện xe ô 12 chỗ, BKS: 78K -7074 chở gỗ lậu từ tỉnh Bình Định ra tỉnh Quảng Ngãi tiêu thụ. Xe ô tô trên đã bỏ chạy, lạng lách, ép cả xe CSGT. Lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe nhiều lần, nhưng lái xe ô tô vẫn chống trả ép xe, thậm chí vẫn ngoan cố khi CSGT nổ súng chỉ thiên.

 Từ địa phận xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ ra đến thị trấn Mộ Đức, bọn chúng mở cửa sau đạp gỗ xuống đường hòng ngăn cản lực lượng truy đuổi và tẩu tán tang vật. Xe CSGT vừa đuổi vừa tránh các khúc gỗ văng xuống, đồng thời ra tín hiệu người dân và các phương tiện lưu thông trên đường né tránh gỗ bọn chúng hất xuống. Cuộc truy đuổi nghẹt thở kéo dài gần 100km cho đến khi xe ô tô trên lao vào bụi rậm thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức. Hai đối tượng Lê Phước Sang, 36 tuổi, lái xe và Lê Minh Trạng, 26 tuổi, đều ở xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã bị bắt ngay sau đó, trong đó có một tên trốn trong chuồng bò của nhà dân.

Theo lời lái xe Lê Phước Sang khai, 23 khúc gỗ ném xuống tẩu tán là gỗ dổi nhưng qua thu hồi được 13 khúc thì lực lượng chức năng phát hiện toàn gỗ quý nhóm 2 như cẩm lai, hương, gõ đỏ… Giá trung bình của mỗi khúc gỗ trên khoảng 2 triệu đồng, giá trị lớn như vậy nên nhiều người nổi máu tham tranh thủ “hôi của”. Công an huyện Mộ Đức cho biết, có hiện tượng khi lực lượng chức năng quay lại địa điểm mà người dân giúp thu hồi gỗ của lâm tặc, nhiều người khăng khăng bảo không có, bởi trước đó họ bí mật tẩu tán gửi tìm nơi khác cất giấu.  Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mộ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.