Không để xe 3 bánh mạo danh xe thương binh tái hoạt động

ANTĐ - CATP Hà Nội cho biết, trong 15 ngày đầu tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý các cá nhân giả danh thương binh điều khiển xe 3 bánh tự chế trên địa bàn thành phố, đơn vị đã phát hiện, tạm giữ phương tiện của 113 trường hợp vi phạm; xác định và xử lý những cơ sở sản xuất xe 3 bánh tự chế cung cấp cho thương binh giả. 
Tất cả những phương tiện này đều sẽ được CATP chuyển đến Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính thuộc UBND TP để Hội đồng định giá gồm Sở GTVT, Sở Tài chính… quản lý, tổ chức bán đấu giá dưới hình thức cắt rời, tránh tình trạng mua lại tái sử dụng. 

Trước đó, ngày 15-10, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSGT thành lập ngay 7 tổ công tác, tập trung tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý chuyên đề vi phạm trên. Đơn vị chủ động tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành quy định của thành phố. Không những tạo sự đồng thuận từ người dân, các thương binh thật còn ủng hộ mạnh mẽ công tác xử lý của CSGT.

 Quá trình kiểm tra những thương binh lần đầu vi phạm, CSGT nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm. Riêng các trường hợp giả danh thương binh điều khiển xe 3 bánh tự chế, CSGT lập biên bản thu giữ phương tiện theo đúng quy định.