Khởi tố 2 đối tượng trộm chó

ANTĐ -Cơ quan CSĐT-CAH Thanh Trì vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Viết Mạnh (SN 1990) có HKTT tại Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nguyễn Quang Thảo (SN1990) có HKTT tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì về hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc diễn ra vào khoảng đầu tháng 3-2015, khi hai đối tượng Thảo và Mạnh đã bàn nhau đi trộm cắp chó để lấy tiền tiên xài. Để thực hiện hành vi trộm cắp, Mạnh và Việt đã chuẩn bị một gậy sắt có buộc thòng lọng, một bao tải và băng dính đen. Khoảng 19 giờ ngày 29-3, hai đối tượng chở nhau bằng xe máy đến địa bàn thôn Hữu Hòa thì gặp một con chó, Thảo điều khiển xe áp sát để Mạnh dùng dây thòng lọng câu chó. 


Khởi tố 2 đối tượng trộm chó ảnh 1Đối tượng Mạnh

Sau khi chạy đến chỗ vắng người Thảo đã dừng xe cho Mạnh xuống lấy băng dính quấn chặt vào mõm chó rồi đút vào bao tải và  lên xe đi tiếp. Trên quãng đường chạy trốn, Mạnh và Thảo đã nhìn thấy con chó khác đang nằm bên vệ đường liền lao tới dùng dây thòng lọng thít cổ rồi ôm bỏ chạy. Phát hiện tiếng động lạ, anh Nguyễn Văn T. đã hô hoán người dân đón đầu chặn hai thanh niên đang phóng xe máy lại. Bị người dân phát hiện, Thảo đã quẳng xe lại và bỏ chạy còn Mạnh bị người dân vây bắt bàn giao cho cơ quan Công an. Cho đến ngày 5-5, Thảo đã đến cơ quan Công an trình diện, đầu thú.

Khởi tố 2 đối tượng trộm chó ảnh 2Tang vật gây án của hai đối tượng Mạnh và Thảo

Tại đây, Thảo khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Lời khai của Mạnh và Thảo đều khớp nội dung vụ việc. Theo tài liệu của cơ quan Công an, cả hai đối tượng Mạnh và Thảo đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, đã bị TAND huyện Thanh Trì xử phạt và được mãn hạn năm 2013. Ngay sau khi cơ quan Công an trưng cầu định giá tài sản, Hội đồng định giá số tang vật nói trên có giá trị 3.080.000 đồng. Hiện cơ quan Công an huyện Thanh Trì đang điều tra, xử lý.