Hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ

(ANTĐ) - Sáng 22-10, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức trao những phần tiền hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ thu hồi vũ khí, vật liệu nổ xảy ra tại sân trụ sở Công an phường ô Chợ Dừa (Đống Đa) vào sáng 28-8-2010.

Hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ

(ANTĐ) - Sáng 22-10, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức trao những phần tiền hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ thu hồi vũ khí, vật liệu nổ xảy ra tại sân trụ sở Công an phường ô Chợ Dừa (Đống Đa) vào sáng 28-8-2010.

Thượng tá Bùi Văn Đại, Trưởng CAQ Đống Đa trao một phần kinh phí hỗ trợ cho thân nhân gia đình Đại uý Nguyễn Văn Út
Thượng tá Bùi Văn Đại,
Trưởng CAQ Đống Đa trao một phần kinh phí hỗ trợ cho thân nhân gia đình Đại uý
Nguyễn Văn Út

Như ANTĐ đã đưa, 9h30 sáng 28-8, trong khi làm nhiệm vụ thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, các đồng chí Vũ Đình Sở, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ dân phố, dân phòng phường Ô Chợ Dừa; Nguyễn Văn Út, CSKV Công an phường Ô Chợ Dừa đã hy sinh vì lựu đạn phát nổ. Các đồng chí Hà Minh Tuấn, Phan Đình Trung và Nguyễn Khắc Bình, cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa bị thương, phải vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã vận động toàn thể CBCS trong lực lượng Công an quận góp 1 ngày lương để hỗ trợ gia đình các đồng chí hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng thời, các đơn vị như Công đoàn UBND quận Đống Đa, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng phường Ô Chợ Dừa và Uỷ ban MTTQ phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa; Công an quận Long Biên và nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn quận Đống Đa đã đóng góp tiền, để sẻ chia những đau thương, mất mát của gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ ở phường Ô Chợ Dừa. Báo ANTĐ đã nhận trợ cấp hàng tháng 2 cháu nhỏ, con Đại uý Nguyễn Văn Út đến năm 18 tuổi.

Thay mặt toàn thể CBCS Công an quận Đống Đa và các đơn vị quyên góp, Thượng tá Bùi Văn Đại, Trưởng CAQ Đống Đa đã chia sẻ, động viên các gia đình có người hy sinh, bị thương nén đau thương mất mát, sớm ổn định cuộc sống gia đình.

Huy Hoàng