TP.HCM

Hàng trăm cảnh sát bao vây, truy lùng kẻ tình nghi sát hại ca sĩ hội chợ

ANTĐ - Phát hiện kẻ tình nghi là hung thủ giết người đang tháo chạy, hàng trăm cảnh sát đã bao vây, lung sục suốt đêm xung quanh hiện trường...

Hiện công an TP.HCM đang phối hợp cùng công an quận 8 để điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ giết người xảy ra vào đêm 26/1, tại 1 ngôi nhà 3 tầng ở đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là ông Đ.L (SN 1972, ngụ tỉnh Long An, tạm trú quận 8), là 1 ca sĩ nghiệp dư chuyên hát hội chợ, đám cưới…

                                     Ngôi nhà xảy ra vụ nam ca sĩ hội chợ bị sát hại

Được biết, lúc 20h30 đêm 26/1, dân trong hẻm số 39 đường Chánh Hưng phát hiện có vết máu loang ra từ ngôi nhà mà ông Đ.L thuê tạm trú. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân báo công an phường, cùng phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông này nằm gục chết trong vũng máu.

Người dân hiếu kỳ rất đông quanh hiện trường

Hiện trường vụ án đã được phong toả để điều tra

Lúc này lực lượng tại hiện trường phát hiện có 1 người đàn ông tháo chạy ra khỏi căn nhà trong tình trạng mặc quần ngắn, ở trần và đặc biệt trên cơ thể có dính dấu vết máu. Nghi vấn là hung thủ giết người đang cố tẩu thoát, nên những người có mặt tổ chức truy đuổi.

Bao vây, lùng sục ở 1 trường học tại địa phương để bắt kẻ tình nghi, nhưng không hiệu quả

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM đã có mặt, tổ chức phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi. Ngoài ra có hàng trăm cảnh sát thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ khác nhau, đã bao vây hiện trường, các con hẻm để truy bắt kẻ tình nghi là hung thủ giết người. Tuy nhiên việc lùng sục đến nay vẫn không có kết quả và kẻ nghi vấn được cho là tẩu thoát thành công.

Thu giữ tang vật

Theo 1 số hàng xóm xung quanh, ông Đ.L thuê nhà ở địa chỉ trên sinh sống khoảng 3 tháng này. Ông này là ca sĩ chuyên hát phục vụ hội chợ, đám cưới và có mối quan hệ với những người đàn ông đồng giới khá phức tạp. Người dân tình nghi, kẻ tẩu thoát khỏi hiện trường, khả năng là hung thủ gây án là có thể có môi quan hệ đồng giới với nạn nhân Đ.L.