Giữ vững an toàn giao thông cửa ngõ Thủ đô

(ANTĐ) - Trung tá Nguyễn Quốc Đạt - Đội trưởng Đội CSGT CAH Thường Tín cho biết, trong Tháng An toàn giao thông 2010 vừa qua, số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn so với cùng kỳ năm 2009 đã giảm 2 vụ, 3 người chết và 6 người bị thương. Mặc dù vậy, TNGT đường sắt lại đang có chiều hướng phức tạp. Đánh giá của các đơn vị chức năng cho thấy, nguyên nhân chính xảy ra TNGT trên địa bàn vẫn là do nhiều người dân phớt lờ các quy định về Luật Giao thông.

CSGT-CAH Thường Tín:

Giữ vững an toàn giao thông cửa ngõ Thủ đô

(ANTĐ) - Trung tá Nguyễn Quốc Đạt - Đội trưởng Đội CSGT CAH Thường Tín cho biết, trong Tháng An toàn giao thông 2010 vừa qua, số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn so với cùng kỳ năm 2009 đã giảm 2 vụ, 3 người chết và 6 người bị thương. Mặc dù vậy, TNGT đường sắt lại đang có chiều hướng phức tạp. Đánh giá của các đơn vị chức năng cho thấy, nguyên nhân chính xảy ra TNGT trên địa bàn vẫn là do nhiều người dân phớt lờ các quy định về Luật Giao thông.

Nỗ lực phân luồng chống ùn tắc ở cửa ngõ Thủ đô
Nỗ lực phân luồng chống ùn tắc ở cửa ngõ Thủ đô

Đáng chú ý, tình trạng vi phạm về hành lang ATGT trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua địa bàn vẫn còn nhiều. Ở dọc hai bên đường sắt, nhiều người dân lấn chiếm xây dựng cửa hàng, bày bán hàng quán để buôn bán và kinh doanh gây hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Trước tình hình trên, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống tai nạn và đảm bảo TTATGT trên địa bàn. CAH đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tháng An toàn giao thông; tăng cường  tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các lỗi vi phạm. Theo thống kê của đơn vị, trong tháng 9 CAH đã phát hiện và xử lý 840 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, phạt hành chính hơn 115 triệu đồng; tăng hơn 400 trường hợp so với cùng kỳ năm 2009.

Xác định nhiệm vụ đảm bảo TTATGT từ nay đến cuối năm của đơn vị rất nặng nề, với vị trí là cửa ngõ ra vào Thủ đô, ngoài việc kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương, công tác đảm bảo giao thông chống ùn tắc được xem là yêu cầu cấp bách. Đội CSGT CAH Thường Tín đang chủ động kết hợp chặt chẽ với Đội CSGT số 8, Đội CSGT số 4 của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt cùng các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng từ xa chống ùn tắc cho nội đô phục vụ Đại lễ.

Thanh Hương