Giáo viên dùng bút bi đâm hiệu trưởng

(ANTĐ) - Ngày 22-10, Công an xã Ea Trul, huyện  Krông Bông, Đắk Lắk đã chuyển giao vụ việc giáo viên dùng bút bi đâm hiệu trưởng bị thương xảy ra tại trường Tiểu học Ea Trul (xã Ea Trul, huyện Krông Bông) cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông tiếp tục điều tra làm rõ.

Đắk Lắk:

Giáo viên dùng bút bi đâm hiệu trưởng

(ANTĐ) - Ngày 22-10, Công an xã Ea Trul, huyện  Krông Bông, Đắk Lắk đã chuyển giao vụ việc giáo viên dùng bút bi đâm hiệu trưởng bị thương xảy ra tại trường Tiểu học Ea Trul (xã Ea Trul, huyện Krông Bông) cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, sáng 20-10, một số giáo viên khi nghe tiếng cãi vã, kêu cứu phát ra từ phòng hiệu trưởng đã chạy vào và chứng kiến cảnh cô giáo Lê Thị Miên (SN 1962) giáo viên của trường Tiểu học xã Ea Trul đang cầm trên tay 2 chiếc bút bi đầu bịt kim loại đâm liên tiếp vào đầu cô Hiệu trưởng Trần Thị Lợi. Lúc này cô Lợi đã bị đâm nhiều vết thương sâu ở trên đầu khiến máu chảy nhiều. Các giáo viên ngăn cản hành vi của cô giáo Miên đồng thời nhanh chóng đưa cô Lợi vào bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu.

Theo các giáo viên ở trường Tiểu học Ea Trul thì năm 2008, khi cô Trần Thị Lợi về nhận chức Hiệu trưởng tại trường, giữa cô giáo Miên và hiệu trưởng Lợi đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Cô Miên cho rằng việc mình nhiều lần bị cảnh cáo, lập biên bản, cắt thi đua vì hành vi gây rối, không hoàn thành nhiệm vụ là oan sai nên thường xuyên tìm đến cô Lợi để phản đối. Được biết trước khi xảy ra sự việc nói trên, đã nhiều lần giữa 2 người xảy ra cãi cọ, to tiếng.                      

Trường Minh