Giải pháp hay trong giữ gìn trật tự đô thị

(ANTĐ) - Ý thức tự giác chấp hành của người dân về những chủ trương của thành phố chính là chìa khóa làm nên một quận Cầu Giấy phong quang, sạch sẽ của những tuyến phố trong danh mục 02 và 20…”. Đồng chí Hồ Sỹ Tiến - Trưởng CAQ Cầu Giấy chia sẻ.

CAQ Cầu Giấy:

Giải pháp hay trong giữ gìn trật tự đô thị

(ANTĐ) - Ý thức tự giác chấp hành của người dân về những chủ trương của thành phố chính là chìa khóa làm nên một quận Cầu Giấy phong quang, sạch sẽ của những tuyến phố trong danh mục 02 và 20…”. Đồng chí Hồ Sỹ Tiến - Trưởng CAQ Cầu Giấy chia sẻ.

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân đảm bảo TTĐT trên các tuyến phố
Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân đảm bảo TTĐT trên các tuyến phố

“Khó trăm bề dân liệu cũng xong”

Nếu như việc triển khai hai Quyết định 02 và 20 của UBND thành phố trong thời gian trước đã đạt được những thành công nhất định thì trong những ngày cuối năm này, trên một số địa bàn thành phố đã có những dấu hiệu “chệch choạc”. Và đi cùng với đó là sự vi phạm về hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã bắt đầu tái xuất trên địa bàn nhiều quận, huyện.

Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy đối với mỗi người dân, với những ai đi qua các tuyến phố nằm trong danh mục 02-20 của UBND thành phố trên địa bàn quận Cầu Giấy chính là cảnh phong quang, sạch sẽ trên những tuyến phố. Để đạt được những thành công đáng ghi nhận trên phải nói đến sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP mà ở đây trực tiếp là BCH CAQ Cầu Giấy với Đội CSTT- PƯN CAQ.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Phùng Quốc Tấn - Đội trưởng Đội CSTT-PƯN, CAQ Cầu Giấy cho biết: “Ngay từ khi triển khai hai Quyết định 02 và 20 của UBND thành phố, BCH CAQ đã lường được những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Mặc dù không có nhiều tuyến phố nằm trong danh mục 02 và 20, tuy nhiên cũng giống như bao tuyến phố và địa bàn khác, thói quen dùng vỉa hè làm nơi kinh doanh, lòng đường để xe đã ăn sâu bám rễ vào hầu hết tất cả người dân kinh doanh, có cửa hàng, cửa hiệu sát mặt đường.

Việc thay đổi thói quen xấu đó trong ngày một ngày hai là không đơn giản. Không chỉ vậy, hàng trăm người dân từ những huyện ngoại thành, các tỉnh ven đô lấy gánh hàng rong làm kế sinh nhai cũng là một trong những khó khăn đặt lên đôi vai và đòi hỏi hướng giải quyết hợp tình, hợp lý của các cơ quan chức năng trong đó có CAQ Cầu Giấy.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH CAQ, Đội CSTT- PƯN, CAQ Cầu Giấy đã tiến hành triển khai xuống từng phường những kế hoạch cụ thể nhằm tuyên truyền đến từng hộ dân, từng cửa hàng kinh doanh hiểu và chấp hành hai Quyết định của UBND thành phố.

Điều khó khăn nhất là làm sao vận động được chính những người dân, hộ kinh doanh nằm trên các tuyến phố trong danh mục 02 và 20 tự giác cầm “chổi”, “quét” đi những lộn xộn, nhếch nhác vốn tồn tại trong suốt một thời gian dài trước đó. Có như vậy thành công đạt được mới bền vững và lâu dài”.

Giải pháp linh hoạt, hiệu quả

Song song với việc vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt những yêu cầu đảm bảo trật tự văn minh đô thị, BCH CAQ Cầu Giấy còn tìm ra những giải pháp giúp cho nhân dân, những người buôn bán ổn định chỗ gửi xe đảm bảo việc kinh doanh không bị xáo trộn. Mặc dù “diện tích” kinh doanh của cửa hàng đã được thu hẹp so với trước kia nhưng BCH CAQ đã bố trí sắp xếp chỗ gửi xe cho người dân đến mua hàng.

Những ngõ phố có diện tích rộng đều được chính quyền lấy ý kiến của tổ dân phố để kẻ vẽ, tận dụng một phần diện tích nhằm làm nơi trông giữ phương tiện cho nhân dân. Việc làm này không những giải quyết nhu cầu gửi phương tiện của người dân, mà còn đảm bảo được sự an toàn, an tâm cho chủ phương tiện và khách đến mua hàng.

Cũng theo đồng chí Phùng Quốc Tấn, đối với những người buôn bán hàng rong, BCH CAQ cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong đó chủ công là Đội CSTT - PƯN tập trung tham mưu cho chính quyền các phường bố trí chỗ buôn bán cho đối tượng này.

Những người buôn bán hàng rong đã được mời về bán tại những khu chợ tạm do chính quyền sắp xếp. Riêng những chợ đêm trên địa bàn như chợ Dịch Vọng… cũng đã được sắp xếp lại nhằm lấy một phần diện tích dành cho những đối tượng này để họ có nơi buôn bán ổn định cuộc sống cũng như góp phần đảm bảo văn minh đô thị.

Hoàng Phong