Dùng thang tre trèo lên tầng 2 trộm cắp

ANTĐ - Ngày 5-7, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Trịnh Ngọc Anh (SN 1985), ở ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.
Dùng thang tre trèo lên tầng 2 trộm cắp ảnh 1

Cơ quan CSĐT dựng lại hiện trường vụ án

18h ngày 10-6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH - CAQ Hai Bà Trưng trong lúc đi tuần tra phát hiện trước cửa số nhà 141H Trương Định có 2 đối tượng đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm nên đã kiểm tra hành chính. Đó là Trịnh Ngọc Anh và Đào Quang Trung (SN 1987, là em rể Ngọc Anh), ở ngõ 118 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Quá trình kiểm tra, Ngọc Anh vội đưa chiếc điện thoại Sony cho Trung nhưng bị các trinh sát phát hiện.

Khi bị hỏi, cả hai không chứng minh được nguồn gốc chiếc điện thoại trên. Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ một con dao dài khoảng 40cm Ngọc Anh giấu trong người. Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai nhận, khoảng 1h15 ngày 9-6, đối tượng đi từ nhà ra phố Bạch Mai rồi vào ngõ 29, phố Hồng Mai, phát hiện cửa ra vào và cửa sổ trên tầng 2 số nhà 17 để mở nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng đi đến số nhà 106, ngõ 381 phố Bạch Mai lấy được chiếc thang tre dài khoảng 4m sau đó sử dụng để trèo lên tầng 2 đột nhập ngôi nhà số 17, ngõ 29 phố Hồng Mai.

Tại đây, Ngọc Anh lục soát, lấy được chiếc điện thoại iPhone4 của chị Lê Thị Hải Yến (SN 1993), ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, và 1 điện thoại Sony, 1 điện thoại  Samsung màu trắng của chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1992), ở Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội đều đang sạc pin. Sau khi trộm cắp, Ngọc Anh gọi điện cho Đào Quang Trung đến đón và nói là điện thoại của bạn, nhờ Trung cầm hộ chiếc điện thoại Sony.

Sáng 9-6, Ngọc Anh gọi điện cho Trung để lấy điện thoại rồi lại nhờ Trung cầm hộ chiếc điện thoại Samsung màu trắng. Do chưa tìm được mối tiêu thụ nên chiều 9-6, Ngọc Anh mang chiếc điện thoại iPhone4 đến nhà Phạm Quốc Tuấn (SN 1971, là cậu của Trung), ở ngõ 30, phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, nhờ cầm hộ, còn chiếc điện thoại Sony Ngọc Anh mua sim mới lắp vào sử dụng.

Ngày 10-6, Ngọc Anh mang chiếc điện thoại Sony đi tìm mối tiêu thụ thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Trong ngày, cả 3 chiếc điện thoại đã được lực lượng công an thu hồi trao trả cho các nạn nhân. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Trịnh Ngọc Anh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự. Đối tượng cũng mới đi cai nghiện bắt buộc về hồi tháng 4-2015.