TP.HCM

Điều tra vụ báo bị cướp giật hơn nửa tỷ đồng ở cây xăng

ANTĐ - Người đàn ông khai báo, đang đổ xăng thì bị nam thanh niên cướp giật túi xách bên trong có hơn nửa tỷ đồng.

Công an quận 6, TP.HCM, hiện đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ cướp giật hơn nửa tỷ đồng xảy ra giữa ban ngày.

Theo nạn nhân Lê Tấn Thành (SN 1966, ngụ quận 6) trình báo với công an, khoảng 10h45 sáng 18/5 ông đi xe gắn máy đến đổ xăng tại cây xăng ở số 784 – 786, đường Hậu Giang, phường 12, quận 6. Khi ông vừa mở yên xe để nhân viên đổ xăng thì bất ngờ có một thanh niên điều khiển xe gắn máy giật lấy túi xách trong cốp xe của ông rồi rồ ga tẩu thoát.

Sự việc diễn ra bất ngờ, ngay chốn đông người nhưng kẻ cướp giật gây án quá nhanh nên ông Thành không kịp trở tay. Những người dân có mặt ở cây xăng trên cũng không kịp can thiệp. Sau khi bị cướp giật, ông Thành đã trình báo cơ quan công an địa phương.

Đáng nói ông Thành khai báo trong túi xách bị cướp giật nói trên, có số tài sản lớn. Cụ tể theo ông này khai báo, tài sản gồm: 480 triệu đồng, 500 USD, 400 AUD (đô la Úc), một ĐTDĐ và 10 đồng hồ đeo tay; tổng trí giá hơn 500 triệu đồng.