Đi đánh cá, phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong bất thường

ANTĐ - Đi đánh cá ở suối, cha con ông Hoài tá hỏa khi nhìn thấy thi thể 4 người trong cùng một gia đình chết trong rừng. 

Ngày 3-7, thông tin từ Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 20h tối ngày 2-7, trực ban của Công an huyện nhận được thông tin từ Ban công an xã Tam Hợp về việc người dân phát hiện 4 người trong gia đình tử vong bất thường trong rừng sâu.

Theo đó, sự việc được hai cha con anh Vi Văn Hoài (ở bản Phồng, xã Tam Hợp) phát hiện khi đi đánh cá ở khe Cát Tả.

Các nạn nhân gồm: anh Lô Văn Thọ (28 tuổi), chết ở gần lán trong tình trạng bị hai vết chém; bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ), chết ở sát bờ suối với vết thương ở bụng; chị Lê Thị Yến và con trai khoảng 1 tuổi (vợ và con anh Thọ) bị phát hiện chết dưới suối cách thi thể bà Viêng khoảng 20m.

Nơi phát hiện các thi thể là khu vực làm rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm khoảng 5km đường rừng. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.