TP.HCM:

Đâm chết vợ cũ rồi tự sát

ANTĐ - Người chồng tìm đến tiệm uốn tóc của người vợ cũ, dùng dao tấn công làm nạn nhân chết tại chỗ và tự sát.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 27/2 tại tiệm uốn tóc Thu Hường (tên cũ là Phương Thúy), ở địa chỉ 66/1A đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM. Hiện công an quận Tân Bình đang điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện trường vụ án mạng là tiệm uốc tóc

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai). Hung thủ gây án hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương, quận 10, TP.HCM, là ông Lê Sỹ Hòa (SN 1982, là chồng cũ của bà Thảo).

Theo đó thời điểm trên, tại tiệm uốn tóc bà Thảo đang nằm trên ghế cho nhân viên gội đầu. Ông Hòa tìm đến, lẳng lặng đi vào rút dao Thái Lan đâm bà Thảo gần chục nhát làm bà này bất tỉnh, tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng truy hô của nhân viên tiệm tóc, nhiều người dân xunh quanh đó chạy đến can thiệp, trong đó 1 người hàng xóm đã bị ông Hòa đâm thương tích nhẹ ở tay, cổ. Sau khi hạ sát ông Hòa đã dùng dao tự đâm vào ngực, bụng của mình nhằm tự sát và hiện ông này đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Được biết vợ chồng ông Hòa – bà Tảo li hôn từ cuối năm 2012 đến nay. 2 người có 1 con chung 5 tuổi mà cứ mỗi buổi sáng ông Hòa thường đến đưa đó đi học.

Đáng nói sau khi li hôn, bà Thảo có bạn trai mới. Dù đã thuận tình đường ai nấy đi nhưng ông Hòa vẫn ghen tuông, đặc biệt là thời gian sau tết Nguyên đán ông Hòa – bà Thảo có ý định tái hôn. Do đó ông Hòa định tìm gặp bạn trai của bà Thảo để giải quyết nhưng bà Thảo nhiều lần ngăn cản quyết liệt.

Đến sáng 27/2 thì ông Hòa tìm đến tiệm uốn tóc của vợ cũ để sát hại người đàn bà này rồi tự sát.