Đã xác định được “nữ quái” điều khiển xe máy bằng chân

(ANTĐ) - Liên quan đến những đoạn video clip về một cô gái điều khiển xe máy bằng chân trên Quốc lộ 5 và một số địa điểm khác đang gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua, hôm qua 4-6, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt và Công an thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm cho biết, đơn vị đã xác định được cô gái điều khiển xe máy bằng chân trên là Kiều Lan Anh (SN 1989), ở  khu tập thể trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tổ Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Đã xác định được “nữ quái” điều khiển xe máy bằng chân

Nguy hiểm và vô cùng phản cảm

(ANTĐ) - Liên quan đến những đoạn video clip về một cô gái điều khiển xe máy bằng chân trên Quốc lộ 5 và một số địa điểm khác đang gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua, hôm qua 4-6, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt và Công an thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm cho biết, đơn vị đã xác định được cô gái điều khiển xe máy bằng chân trên là Kiều Lan Anh (SN 1989), ở  khu tập thể trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tổ Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Lan Anh với màn điều khiển xe máy bằng chân vô cùng nguy hiểm Ảnh chụp từ clip
Lan Anh với màn điều khiển xe máy bằng chân vô cùng nguy hiểm Ảnh chụp từ clip

Những màn “biểu diễn tử thần”

Trong đoạn video clip quay cảnh một cô gái trong trang phục quần đùi ngắn, áo phông, đầu không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy bằng một chân phóng như bay trên chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade màu đỏ tại Quốc lộ 5 đã khiến nhiều người bất bình. Trong quá trình điều khiển chiếc xe máy bằng chân trái, thỉnh thoảng cô gái lại ưỡn người ngả lưng nằm dài trên yên xe máy nhưng tốc độ của chiếc xe thì không hề giảm. “Điệu nghệ” hơn chỉ dùng chân nhưng cô gái dễ dàng lách qua những chiếc xe tải ở phía trước y hệt như trong những bộ phim hành động.

Hàng trăm người tham gia giao thông chứng kiến sự việc không khỏi hoảng sợ và bất bình về màn “biểu diễn tử thần” của cô gái. Một chi tiết đáng chú ý đó là, sau khi đoạn clip điều khiển xe máy bằng chân của cô gái được đăng tải, hàng loạt những đoạn clip tương tự được tung lên mạng. Hãi hùng hơn trong một đoạn clip được quay ở một khu đô thị mới, không chỉ “đầu trần” một mình điều khiển xe máy bằng chân, cô gái trên còn chở ở phía sau một cô gái khác cũng không đội mũ bảo hiểm. Dường như là “thợ học việc” nên cô gái ngồi sau xe ôm chặt cô gái ngồi phía trước, còn “diễn viên” chính thì miệng luôn cười tươi.

Ngay sau khi nhận được những thông tin phản ánh của người dân, chỉ huy Phòng CSGT đường bộ-đường sắt đã chỉ đạo Đội CSGT số 5 quản lý một phần tuyến Quốc lộ 5 nơi cô gái chọn làm đất “biểu diễn” nhanh chóng phối hợp với CAH Gia Lâm để xác minh, truy tìm cô gái trong đoạn clip trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2-6, Công an thị trấn Trâu Quỳ, CAH Gia Lâm và Đội CSGT số 5 đã xác minh được nhân vật chính với những màn “biểu diễn tử thần” là Kiều Lan Anh. Vào 14h ngày 2-6, Công an thị trấn Trâu Quỳ đã triệu tập Kiều Lan Anh lên để xác minh làm rõ. Tại Công an thị trấn Trâu Quỳ, qua quá trình đấu tranh cũng như những hình ảnh của bản thân được đăng tải khá kỹ và rõ nét trên mạng, Kiều Lan Anh đã thừa nhận chủ nhân của những màn “biểu diễn tử thần” trên chính là mình.

Chiếc xe máy sử dụng trong những màn trình diễn ghê sợ
Chiếc xe máy sử dụng trong những màn trình diễn ghê sợ

Theo bản tường trình của Lan Anh, vào chiều tối 27-5, Lan Anh một mình mặc quần áo phông đầu không đội mũ bảo hiểm phóng xe máy trên Quốc lộ 5 đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Vĩnh Tuy. Trong quá trình đi, Lan Anh đã dùng chân trái điều khiển xe máy phóng với tốc độ khá cao, lạng lách giữa những phương tiện khác trên đường và màn “trình diễn” này của Lan Anh đã được người tham gia giao thông ghi lại rồi đưa lên mạng.

Trước đó, trong tháng 5, Lan Anh cũng đã thực hiện nhiều lần màn “biểu diễn tử thần” này tại một khu đô thị mới và trên những tuyến đường quốc lộ khác. Cuối bản tường trình, Lan Anh thành khẩn: “Tôi nhận thấy hành vi điều khiển xe môtô bằng một chân là sai, là vi phạm pháp luật, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tôi xin chịu xử lý của pháp luật”. Công an thị trấn Trâu Quỳ cũng đã tạm giữ chiếc xe máy Airblade màu đỏ mà Lan Anh điều khiển trong các clip. Chiếc xe này theo khai nhận được Lan Anh mua khoảng 1 tháng trên mạng với giá 10 triệu đồng. Chiếc xe không có giấy tờ, không BKS. Sau khi mua xe, Lan Anh đã sử dụng BKS: 30H8-4513 dùng cho chiếc xe này khi tham gia giao thông.

Cảnh báo về những nguy hiểm chết người

Trong sáng qua 4-6, PV Báo ANTĐ đã có buổi trao đổi trực tiếp với đại diện Đội CSGT số 5. Thông tin với PV, Trung tá Nguyễn Hữu Tâm - Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho biết, hành vi của Lan Anh đã vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ bằng những lỗi như điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện không có giấy tờ xe kèm theo, mang BKS của xe khác lắp vào để tham gia giao thông. Chỉ riêng với lỗi điều khiển xe máy bằng chân, theo NĐ 34 của Chính phủ, các cơ quan chức năng sẽ xử phạt ở mức từ 5 đến 7 triệu đồng.

Trung tá Tâm cũng cho biết, mặc dù đã mấy chục năm làm CSGT, chứng kiến và tham gia nhiều vụ việc liên quan đến đua xe hoặc điều khiển phương tiện gây mất TTATGT trên đường nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một cô gái còn rất trẻ điều khiển xe máy táo tợn và nguy hiểm đến như vậy. Quốc lộ 5 là một trong những tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố do đó rất đông người và phương tiện tham gia giao thông. Sự việc đã khiến CSGT và những người tham gia giao thông vô cùng bất bình. Cần phải xử lý hành vi vi phạm này thật nghiêm nhằm làm gương cho những trường hợp khác để đảm bảo TTATGT.

Hành vi của Lan Anh là đáng báo động về lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Nguy hiểm hơn rất có thể qua những hình ảnh này của Lan Anh khi điều khiển xe máy, những học sinh, thanh thiếu niên có thể học hoặc bắt chước làm theo, điều đó sẽ gây nên những hậu quả xấu.

Hoàng Phong