Cùng lúc xảy 2 vụ cháy nhà kho tại Hà Nội và TP.HCM

(ANTĐ) - Khoảng 11h ngày 10-5, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại một kho chứa sắn khô và ngô, rộng trên 2.000m2 tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, TP.HCM phát cháy một nhà kho nệm mút...

Cùng lúc xảy 2 vụ cháy nhà kho tại Hà Nội và TP.HCM

(ANTĐ) - Khoảng 11h ngày 10-5, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại một kho chứa sắn khô và ngô, rộng trên 2.000m2 tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, TP.HCM phát cháy một nhà kho nệm mút...

Khống chế ngọn lửa bên ngoài kho nệm mút
Khống chế ngọn lửa bên ngoài kho nệm mút

Hà Nội: Vây cháy tại kho sắn rộng hàng nghìn mét vuông

Điểm phát cháy tại kho sắn ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội được xác định ở phía cuối nhà kho, nơi chứa hàng nghìn bao tải sắn được chất cao tới cả chục mét. Phát hiện có hỏa hoạn, công nhân làm việc tại nhà kho đã gọi 114 và dùng nước chữa cháy. Tuy nhiên, do điểm cháy ở cao, khói tỏa ra nhiều đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà kho, vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy cơ sở.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội đã điều 7 xe chữa cháy, xe chuyên dùng của các Đội Cảnh sát PCCC Hà Đông, Thanh Trì, Ba Đình, phối hợp với CAH Chương Mỹ, CSGT, bảo vệ dân phố... và người dân tổ chức cứu chữa. Lúc này, lửa bắt đầu bén xuống các bao sắn phía dưới, trước tình hình đó, lực lượng PCCC đã yêu cầu chủ kho thuê 2 máy xúc để xúc các bao tải sắn ra ngoài, tạo thuận lợi cho việc chữa cháy.

3 mũi công tác cùng lúc “tấn công”, phun nước từ mặt trước, mặt sau và từ trên mái nhà kho để khoanh vùng đám cháy. Hàng chục lính chữa cháy thay nhau trườn lên các “núi” sắn cao tới gần chục mét để phun nước. Phía dưới, các “vòi rồng” được yêu cầu phun yểm trợ để xua những lớp khói dày đặc “vây” lực lượng trực tiếp chữa cháy, đồng thời để làm mát các bao sắn nóng hừng hực.

Với sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC, khoảng 16h đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn ứng trực tại hiện trường để phun nước dập tàn. Khói vẫn bốc lên âm ỉ khắp nhà kho và bao trùm khu vực xung quanh. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

TP.HCM: Nến bắt cháy kho nệm mút

Vụ cháy xảy ra vào sáng 10-5 đã thiêu rụi hoàn toàn một cơ sở chuyên sản xuất nệm mút và ghế nệm tại địa chỉ số 48A Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TP.HCM).

Vào khoảng 10h15 ngày 10-5, ngọn lừa bùng phát từ cơ sở nói trên sau đó lửa kèm theo khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà cấp 4 này và 2 ngôi nhà cao tầng ngay sát bên cạnh. Người dân đã sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ để xử lý nhưng không thể khống chế ngọn lửa. Cùng lúc này một số người có mặt trong cơ sở sản xuất nệm mút đã kịp thời chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đến 10h40 cùng ngày về cơ bản ngọn lửa đã được khống chế. Xác định thiệt hại ban đầu, toàn bộ cơ sở sản xuất nệm mút có diện tích khoảng 70m2 cùng nhiều tài sản, nguyên vật liệu chứa bên trong bị thiêu trụi hoàn toàn. Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã tìm thấy 1 bình gas (loại 18kg) và 1 máy bơm hơi bị cháy xém nhưng rất may chưa phát nổ.

Khám nghiệm hiện trường ban đầu của cơ quan chức năng xác định, khoảng 8h30 cùng ngày toàn bộ khu vực nói trên bị cắt điện. Lúc này người trông coi cơ sở là bà Mỹ Phượng đã dùng nến để thắp sáng tại vị trí cuối nhà kho. Tuy nhiên do bà Phượng lơ là, nến bị đổ bén vào các vật dụng gần đó bùng phát thành vụ cháy.

Quang Tấn - Anh Duy