“Công an Thủ đô phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn…”

(Báo An ninh Thủ đô phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 64)

“Công an Thủ đô phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn…”

(Báo An ninh Thủ đô phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 64)

Các lực lượng CATP Hà Nội đã tích cực, chủ động giúp dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ

Các lực lượng CATP Hà Nội đã tích cực, chủ động giúp dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ

- PV: Thưa đồng chí Giám đốc, đồng chí vừa thay mặt CBCS Công an Hà Nội nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng thưởng Công an Thủ đô, đơn vị dẫn đầu toàn lực lượng CAND, cảm xúc lúc này của đồng chí như thế nào?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Tôi xúc động và vinh dự được thay mặt hơn 16 nghìn CBCS Công an Hà Nội nhận phần thưởng cao quý này. Điều quan trọng, đây là năm thứ 3 liên tục Công an Hà Nội được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Công an các địa phương trong cụm thi đua 5 thành phố lớn nhất trí cao, đề nghị Chính phủ tặng cờ thưởng cho Công an Thủ đô. Lúc này, tôi nghĩ đến sự lãnh đạo của tập thể Ban Giám đốc Công an Hà Nội, nghĩ nhiều đến CBCS của chúng ta, những người quan trọng và chủ yếu chiến đấu công tác ngày đêm ở mọi lĩnh vực, mọi địa bàn. Tôi cảm ơn và muốn chia sẻ với họ.

- PV: Với tình hình kinh tế, xã hội nhiều biến động năm 2008, an ninh chính trị và trật tự xã hội phức tạp không kém. Mấu chốt nào, trọng tâm công tác nào mà đồng chí tâm đắc?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Bài học cơ bản cho thắng lợi của công tác công an cho dù thời điểm nào, lĩnh vực gì cũng luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, luôn nắm vững và thực hiện nghiêm túc công tác vận động quần chúng, phục vụ nhân dân. Quán triệt đầy đủ các chương trình công tác lớn và chỉ đạo của Bộ Công an ở một số lĩnh vực, các chiến dịch cụ thể, được kết hợp với sự sáng tạo vận dụng từ thực tiễn trên địa bàn Hà Nội.

- PV: Thưa đồng chí Giám đốc, nhận thức là như vậy, vận dụng thực tiễn vào kết quả công tác cụ thể năm 2008 của Công an Hà Nội như thế nào?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Mỗi năm, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra hàng trăm sự kiện chính trị của đất nước và quốc tế. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động đó gồm nhiều lực lượng, trong đó Công an Hà Nội là đơn vị chủ lực, chịu trách nhiệm chính. Thủ đô cũng là địa bàn rất nhạy cảm về mọi mặt, đặc biệt là an ninh chính trị. áp lực giữ vững an toàn tuyệt đối luôn thường trực. Bằng nỗ lực to lớn của CBCS và sự ủng hộ, đùm bọc của nhân dân, nhiều năm qua, Công an Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

Trong khi tình hình kinh tế xã hội có những biến động, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân là yêu cầu đặt ra của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Lực lượng Công an Thủ đô cũng phải nắm vững yêu cầu này và vận dụng vào công tác công an. Do đó, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, làm hàng giả, đầu cơ tăng giá… đã được Công an Hà Nội chỉ đạo tiến công liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó cũng phát hiện những kẽ hở của chính sách, pháp luật, từ dư luận nhân dân để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh.

Đối với nhân dân, yêu cầu đặt ra là được sống an toàn, bình yên. Mục tiêu đó đòi hỏi nỗ lực rất cao của CBCS. Năm 2008, Công an Hà Nội đã kiềm chế phạm pháp hình sự, giảm 7,7%; trọng án giảm 16,8%. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 70%; trọng án khám phá trên 90%, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như cướp tiệm vàng, ngân hàng, các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, các vụ cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng giảm…

- PV: Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nhắc đến công tác nắm tình hình khá tốt của Công an Hà Nội để các cấp có thẩm quyền đưa ra quyết sách đúng và khen ngợi Công an Hà Nội đề xuất xử lý một số việc chính xác, kịp thời, có hiệu quả. Theo đồng chí, lời khen ngợi của Thủ tướng tác động thế nào đến CBCS?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Tôi nghĩ CBCS Công an Hà Nội rất phấn khởi và hiểu đúng mong muốn, yêu cầu của Thủ tướng. Anh em cũng vững tin vào các biện pháp công tác đã, đang thực hiện hàng ngày.

- PV: Cũng như trận lụt “lịch sử” vừa qua tại Hà Nội và việc xử lý hiệu quả khiếu kiện, gây rối đòi đất trái pháp luật, báo chí và nhân  dân đánh giá đúng về sự kịp thời của Công an Hà Nội giúp dân chống lũ, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phân luồng giao thông và các vi phạm pháp luật khác… khá hiệu quả?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Sự ủng hộ của nhân dân, sự phát hiện của báo chí về các hoạt động của Công an Hà Nội đã làm tốt, hoặc còn có việc chưa tốt đều rất quý. Trong năm 2008, nhân dân Thủ đô đã thấu hiểu và ủng hộ rất nhiệt tình khi lực lượng CATP phải xử lý một, hai khu vực có phức tạp về đất đai. Qua những sự việc đó, càng thấy nhân dân sáng suốt.

- PV: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dành gần 2 giờ đồng hồ để phân tích tình hình kinh tế, xã hội của đất nước năm 2008 và dự báo tình hình năm 2009, trong đó có nêu một số giải pháp và cũng chỉ ra cho lực lượng CAND các trọng tâm công tác lớn. Đồng chí nhận thức và vận dụng như thế nào vào hoạt động của Công an Hà Nội trên cương vị Giám đốc?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Cũng như các đồng chí dự hội nghị, tôi nhận thấy ý kiến của Thủ tướng mang nặng trách nhiệm của Đảng, của Chính phủ trước đất  nước, trước nhân dân. Tuy xác định khó khăn là to lớn, nhưng từ Chính phủ đến các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình, dự báo tốt, đưa ra được các nhóm giải pháp, chỉ đạo linh hoạt và quyết liệt thì sẽ giảm thiểu thiệt hại cho đất nước, cho mỗi gia đình, mỗi người dân, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức Quốc hội đề ra.

Các hoạt động đặc thù của lực lượng Công an Thủ đô phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn, phải gắn liền các yêu cầu an ninh của đất nước, an toàn của người dân với việc phục vụ đắc lực có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, các chính sách của Đảng, Nhà nước. Báo cáo tại hội nghị, tôi đã thay mặt Ban Giám đốc CATP đề xuất nhiều nội dung công tác với lãnh đạo Bộ Công an và chắc chắn CBCS Công an Hà Nội nhận thức đúng, hành động đúng trong năm 2009.

- PV: Thưa đồng chí Giám đốc, gần đến Tết cổ truyền Kỷ Sửu, Thủ tướng chúc Tết sớm CBCS Công an và có nhắc nhở ba nhiệm vụ quan trọng của công an các cấp?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Tôi nhớ rõ, một là đấu tranh, xử lý ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo các loại theo Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ; hai là bằng mọi biện pháp, làm giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng; ba là tiến công mạnh vào các loại tội phạm hình sự để nhân dân yên vui ăn Tết.

- PV: Sau hội nghị này, Công an Hà Nội sẽ tổng kết công tác năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009, đồng chí Giám đốc có chia sẻ gì với CBCS?

- Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh: Tại hội nghị lần này, Công an Hà Nội được xếp vào cụm thi đua 5 thành phố lớn. Mỗi cụm thi đua chỉ bầu 1 đơn vị được Cờ thưởng của Chính phủ. Tôi có đề nghị từ năm sau, Chính phủ tặng thưởng thêm một cờ nữa, vì mỗi địa phương đều có tính đặc thù khác nhau và đều là nhiệm vụ công an. ở đâu cũng vất vả, cũng trách  nhiệm… CBCS Công an Hà Nội là đơn vị có truyền thống.

Nếu tính cả thời gian trước thì Công an Hà Nội cũng đã liên tục được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng từ năm 1995 đến năm 2004. Mới đây hợp nhất Hà Nội, Hà Tây, huyện Mê Linh và 4 xã của Hòa Bình, tổ chức đã ổn định, nhiệm vụ đã xác định, trách nhiệm cá nhân đã phân công rõ ràng. Tôi tin tưởng mỗi CBCS Công an Thủ đô đều nhận thức được niềm vinh dự và trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu không mệt mỏi, làm tròn bổn phận, chức phận với tinh thần cao nhất.

- PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

* Đầu bài do ANTĐ đặt

Đào Huệ Chi (Thực hiện)