Chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

(ANTĐ) - Ngày 5-7, đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ổ nhóm cướp giật chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội, tạm giữ hình sự 2 đối tượng, thu giữ 3 xe máy và số lượng lớn tang vật.

Chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

(ANTĐ) - Ngày 5-7, đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ổ nhóm cướp giật chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội, tạm giữ hình sự 2 đối tượng, thu giữ 3 xe máy và số lượng lớn tang vật.

Đối tượng Tùng, Hiếu cùng số tang vật cơ quan điều tra thu giữ trong các vụ cướp giật

Đối tượng Tùng, Hiếu cùng số tang vật cơ quan điều tra thu giữ trong các vụ cướp giật

Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Quang Tùng (SN 1990) ở ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ. Tùng trước đó đã có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản. Trong thời gian từ tháng 3-2009, đến khi bị bắt giữ, Tùng khai nhận đã cùng Nguyễn Công Đức (SN 1991) ở ngách 65/91 Quan Hoa, Cầu Giấy. Tổng cộng gây ra 25 vụ cướp giật trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Từ Liêm, tài sản giật là túi xách, điện thoại của phụ nữ đi xe trên những tuyến đường vắng vào buổi trưa hoặc tối.

Tùng và Đức thường lượn lờ quanh các khu nhà văn phòng, nơi tập trung đông nhân viên văn phòng đến làm việc rồi khi “con mồi” nhất là phụ nữ mang theo máy tính xách tay tan giờ làm, cả hai bám theo và chờ cơ hội thuận lợi sẽ ra tay. Số tài sản cướp giật được chúng bán cho Nguyễn Đức Hiếu (SN 1988) ở tổ 31 Yên Hòa, Cầu Giấy.

Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tùng và Đức, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành thu giữ tại hiệu cầm đồ của Hiếu số lượng lớn tang vật do Tùng và Đức “gửi gắm” ở đây với tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng, gồm 2 máy ảnh, 8 máy tính xách tay, 38 điện thoại di động, 11 triệu đồng.

Thủ đoạn hoạt động gây án của Tùng và Đức là thay đổi xe máy và biển kiểm soát xe để tránh bị nhận dạng. Cả hai thường sử dụng 3 chiếc xe máy Jupiter màu đen, Wave màu đỏ và vàng làm phương tiện dùng để đi gây án.

Ngoài ra, Tùng và Đức còn dùng 2 BKS giả 29U8-1208 và 29Z6-1119 để lắp vào các xe máy dùng đi gây án. Có vụ chúng còn tháo biển kiểm soát hoặc dùng băng dính màu đen thay đổi số trên biển kiểm soát để đánh lạc hướng của cơ quan điều tra cũng như khi người dân phát hiện.

Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối với Tùng và Hiếu. Riêng đối tượng Nguyễn Công Đức được cơ quan điều tra cho tại ngoại vì chưa đủ tuổi thành niên nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của gia đình và lực lượng công an.

Hiện cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đang tích cực khai thác mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Ai là người bị hại trong các vụ cướp giật do Nguyễn Quang Tùng và đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ đồng chí Lê Thanh Hiển, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Cầu Giấy để giải quyết. Điện thoại: 04.39398221, 0979846469.

Minh Anh